TT-Huế: Đào đất làm nhà, người dân phát hiện quả bom lớn dài 2m

Một người đàn ông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế trong lúc đào đất để làm nhà thì phát hiện một quả bom lớn dài 2m.

Ngày 8/4, anh Hoàng Quốc Thái (ngụ tại thôn Quảng Hợp, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, sau 4 ngày phát hiện quả bom trong vườn nhà mình, anh đã báo cho cơ quan chức năng để tiến hành di dời, xử lý.

Quả bom được người dân phát hiện.

Theo anh Thái, vào chiều 5/4, trong khi đào đất để làm nhà, gia đình anh phát hiện một quả bom. Qua quan sát, quả bom có kích thước dài khoảng 2m, trên thân có 2 móc câu bằng sắt, bị vùi lấp cách mặt đất khá sâu, hai đầu có dấu hiệu bị oxy hóa nặng.

Ngay sau đó, anh Thái đã trình báo lên cơ quan chức năng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới đã cử cán bộ về ghi nhận hiện trường, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Liên quan đến vấn đề trên, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ xử lý quả bom ngay lập tức nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Hoàng Lộc

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/dao-dat-de-lam-nha-mot-nguoi-dan-o-hue-phat-hien-qua-bom-lon-dai-2m-d21202.html