TT-Huế: Chủ tịch xã nhiều sai phạm bỏ ra nước ngoài khi bị thanh tra

Một chủ tịch xã ở Thừa Thiên - Huế bất ngờ bỏ ra nước ngoài khi cơ quan thanh tra đang vào cuộc làm rõ những sai phạm về di dân tái định cư tại địa phương.

Nhiều sai phạm

Ban Thường vụ Hyện ủy Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, ông Phan Khánh - Chủ tịch UBND xã Phong Hải - cán bộ có nhiều sai phạm đã viết đơn xin thôi chức.

Cụ thể, ông Phan Khánh đã có đơn gửi Thường vụ Huyện ủy Phong Điền xin thôi chức Chủ tịch UBND xã Phong Hải. Sau khi ông Khánh gửi đơn, Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã họp bàn và đi đến thống nhất cho ông này thôi giữ chức vụ nói trên.

Ông Phan Khánh đã bỏ ra nước ngoài.

Ông Nguyễn Đại Vui - Bí thư Huyện ủy Phong Điền cho biết, việc ông Khánh viết đơn xin thôi chức ngoài do những sai phạm trong quá trình công tác còn liên quan đến vấn đề năng lực của cán bộ này. Cụ thể, sau một thời gian làm Chủ tịch UBND xã, ông Khánh nhận thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 22h ngày 14.10.2017, tại trang trại nuôi tôm của ông Nguyễn Viết Từ- nguyên Chủ tịch UBND xã Phong Hải ở thôn Hải Thế (xã Phong Hải), anh H.Q.T (trú thôn Hải Thành, xã Phong Hải) cùng một số nam thanh niên đang ngủ thì ông Khánh tìm đến. Tại đây, ông Khánh dùng tay đánh liên tiếp vào người anh T. Toàn bộ hành vi của ông Khánh bị camera an ninh tại ngôi nhà ghi lại.

Làm việc với PV, ông Khánh nói vợ anh T là cháu của vợ ông (ông Khánh và vợ đã ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau) nhưng anh T lại có quan hệ tình cảm với vợ ông. Tối 14.10.2017, sau khi phát hiện tin nhắn tình cảm anh T nhắn cho vợ mình, ông Khánh tìm đến trại tôm, do nóng nảy nên gây ra sự việc.

Trước khi xảy ra vụ ông Khánh đánh dân vì ghen, ông này bị đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế phát hiện có nhiều sai phạm liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do sự cố Fomosa. Với hành vi đánh dân cộng với sai phạm trong bồi thường thiệt hại do sự cố Fomosa, ông Khánh bị Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Người tiền nhiệm bị tố

Sau khi viết đơn xin thôi chức, ông Phan Khánh bất ngờ cung cấp, xác nhận những thông tin cho rằng ông Nguyễn Viết Từ - Chủ tịch UBND xã Phong Hải giai đoạn năm 2005- 2015 đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập hồ sơ khống, thu tiền bất chính, cấp đất trái phép và "ăn" tiền của hộ nghèo…

Cụ thể, ông Từ bị coi là người ăn chặn tiền của người dân thuộc diện di dời tái định cư. Các hộ dân được cho là bị ăn chặn tiền gồm Trần Xìa, Hồ Ngọc Phúc, Nguyễn Tô (thôn Hải Đông), Hoàng Thị Thu, Hồ Thanh, Hoàng Văn Minh (thôn Hải Thành), Nguyễn Văn Thiều (thôn Hải Thế), mỗi hộ bị “ăn”10 triệu đồng.

PV đã trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Viết Từ để nắm thông tin nhiều chiều. Về việc bị tố là người ăn chặn tiền của người dân thuộc diện tái định cư, ông Từ nói, sau khi có quyết định phê duyệt danh sách của UBND huyện Phong Điền, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện và chính quyền xã tổ chức phát tiền trực tiếp cho các hộ dân, bản thân ông không giữ tiền và phát tiền cho các hộ dân này.

Ông Phan Khánh đại diện UBND xã nhận số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ cho các hộ dân Nguyễn Tô, Nguyễn Văn Thiều. Đây là 2 trong số các hộ đã không nhận được tiền hỗ trợ.

Theo ông Từ, trong danh sách nhận tiền hỗ trợ tái định cư, ông Phan Khánh đã nhận tiền 2 hộ là Hồ Đăng Lê và Phạm Thanh Hòa (mỗi hộ 10 triệu đồng) nhưng không giao tiền cho 2 hộ dân này. Ông Từ nói việc này ông Khánh đã thừa nhận với Thanh tra huyện Phong Điền. Ông Từ cho biết, ông Khánh cũng là người ký nhận tiền của 3 hộ khác là Nguyễn Tô và Nguyễn Văn Thiều, Hoàng Văn Minh nhưng không đưa tiền cho người dân.

Ông Từ đã cung cấp những văn bản thể hiện ông Phan Khánh đã đại diện UBND xã Phong Hải nhận tiền hỗ trợ của người dân từ đại diện Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh. Những hộ dân có tên trong danh sách ông Khánh nhận tiền thay chính là những hộ phản ánh bị người khác giả mạo chữ ký để nhận tiền.

“Những hộ còn lại đã bị ai giả mạo chữ ký để nhận tiền hiện Thanh tra huyện Phong Điền đang xác minh làm rõ. Danh sách có tên những hộ này ký nhận tiền, trong đó có trường hợp bà Hoàng Thị Thu, do Phó Chủ tịch UBND xã lúc đó là ông Nguyễn Văn Nuôi ký xác nhận”- ông Từ nói.

Ông Phan Khánh là người đại diện UBND xã Phong Hải ký xác nhận danh sách những người dân được hỗ trợ tiền, trong danh sách này có những hộ bị người khác giả mạo chữ ký để lấy tiền.

Bỏ ra nước ngoài khi đang bị thanh tra

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, hiện lực lượng thanh tra của huyện đang thanh tra về vấn đề di dân tái định cư tại xã Phong Hải. Trong những nội dung đoàn thanh tra vào cuộc có nội dung liên quan đến sai phạm của ông Phan Khánh.

Theo ông Hùng, trong lúc lực lượng thanh tra đang vào cuộc, ông Khánh bất ngờ bỏ việc đi sang Australia không báo cáo với cơ quan, tổ chức. Hiện chính quyền xã Phong Hải đã làm văn bản thông báo và lập biên bản về việc ông Khánh bỏ ra nước ngoài. UBND huyện Phong Điền đang hướng dẫn cho chính quyền xã Phong Hải thành lập hội đồng để kiểm kê, xác minh tài sản, hồ sơ tài liệu tại phòng làm việc của ông Khánh.

“Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Khánh, kể cả không có mặt vẫn phải xử lý”- ông Hùng khẳng định.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/tt-hue-chu-tich-xa-nhieu-sai-pham-bo-ra-nuoc-ngoai-khi-bi-thanh-tra-915688.html