TT Duterte đi trực thăng tới lễ khai mạc SEA Games

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tới sân vận động Philippine Arena dự lễ khai mạc SEA Games 30 vào tối 30/11.

Ông Duterte tới đây bằng trực thăng vào khoảng 18h30 giờ địa phương (17h30 giờ Việt Nam), theo trang tin Inquirer (Philippines).

Philippine Arena được coi là nhà thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa 55.000 chỗ ngồi.

Ông sẽ là người tuyên bố chính thức khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra hai năm một lần.

 Philippine Arena được coi là nhà thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa 55.000 chỗ ngồi. Ảnh: Inquirer.

Philippine Arena được coi là nhà thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa 55.000 chỗ ngồi. Ảnh: Inquirer.

Ngày 29/11, tổng thống Philippines lên tiếng xin lỗi vì những vấn đề mà các đoàn gặp phải cho đến nay. Ban tổ chức SEA Games 30 đã bị chê trách vì nhiều vấn đề trong khâu hậu cần, vận chuyển, ăn ở, trong những ngày mà các hàng nghìn vận động viên tới Philippines để chuẩn bị thi đấu.

Theo ban tổ chức, SEA Games lần này là lớn nhất từ trước tới nay với 56 môn thể thao và 543 nội dung thi đấu, diễn ra ở 39 địa điểm. Khoảng 27.000 cảnh sát được điều động tới bảo vệ các cuộc tranh tài có sự tham dự của 8.000 vận động viên từ 10 nước ASEAN và cả Đông Timor.

SEA Games sẽ diễn ra giữa các dự báo về cơn bão mạnh có tên Kammuri, sẽ đổ bộ đầu tuần tới vào đảo Luzon của Philippines, nơi diễn ra hầu hết bộ môn thi đấu.

“Tôi thực sự xin lỗi thay mặt cho cả nước... (các nước) cần biết rằng chính phủ của tôi không hài lòng chút nào”, ông Duterte nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 29/11.

“Không thể lờ đi những gì đã xảy ra - những sự bất tiện, những khó khăn của các vận động viên, ngủ trên sàn, chịu đói”, ông nói. “Đối với các nước cử đoàn tới đây, đó là những rắc rối lớn”.

Ông cũng ra lệnh cho ban tổ chức phát nhiều vé miễn phí cho người dân địa phương tới xem nhiều bộ môn thi đấu, trong số tổng cộng 56 môn.

Trong khi đó, bão Kammuri, với sức gió đạt tới 150 km/h, giật tới 185 km/h, đang nhắm vào các nơi tổ chức thi đấu ở phía bắc của Philippines, và được dự báo sẽ đổ bộ ngày 3/12, theo AFP.

Ở Manila, 2.000 người đã tuần hành gần phủ tổng thống ngày 30/11, đòi ông Duterte và trưởng ban tổ chức SEA Games Alan Peter Cayetano phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc tham nhũng trong quá trình chuẩn bị.

“Ủng hộ vận động viên. Phản đối tham nhũng SEA Games”, “Tự hào về vận động viên, xấu hổ về chính phủ”, là những khẩu hiệu của những người biểu tình.

“Có quá nhiều thông tin về sai phạm, phải được điều tra”, Gerry Bodol, nhân viên khách sạn, nói với AFP, và giương biểu ngữ có ghi “Yêu cầu Duterte và Cayetano trả giá cho #SEAGameFail” (“fail” có nghĩa “thất bại”).

Ban tổ chức, mà ông Duterte ủng hộ, đã phủ nhận các cáo buộc.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tt-duterte-di-truc-thang-toi-le-khai-mac-sea-games-post1019654.html