TT Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Anh theo lời mời của Nữ hoàng

Hôm nay (3/6), TT Mỹ Donald Trump và phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm nhà nước kéo dài 3 ngày tại Anh theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II.

TT Donald Trump và phu nhân đã có mặt tại Anh.

TT Donald Trump và phu nhân đã có mặt tại Anh.

Trong ngày đầu tiên ở Anh, TT Trump và phu nhân Melania dự kiến sẽ gặp Nữ hoàng và các thành viên khác của hoàng gia, sau đó thăm nhà thờ Hoàng gia Westminster Abbey.

Ngày mai, TT Trump sẽ có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Anh Theresa May – người mới tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 7/6 tới.

Ngày tiếp theo, TT Trump sẽ tham gia vào các sự kiện kỷ niệm 75 năm D-Day - ngày Đồng minh bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Normandy trong Thế chiến thứ 2.

“Tôi mong muốn trở thành một người bạn tuyệt vời của nước Anh và rất mong chờ chuyến thăm này” – TT Trump viết trên Twitter vài phút trước khi chuyên cơ Không lực Một của ông hạ cánh.

TT Trump và phu nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times, TT Trump cho biết nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh nên để ông Nigel Farage – người thiết kế Brexit - tiến hành các cuộc đàm phán với EU.

Ông Trump đã nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với những ứng cử viên kế nhiệm bà May – người cho rằng Anh phải rời EU vào ngày 31/10 dù có hay không có thỏa thuận.

Brexit là động thái địa chính trị quan trọng nhất đối với Vương quốc Anh kể từ Thế chiến thứ 2 và nếu nó xảy ra thì London sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ khi quan hệ của Anh sẽ lỏng lẻo hơn với 27 thành viên khác của EU.

Tại một cuộc họp với bà May, TT Trump cũng sẽ cảnh báo Anh rằng mối quan hệ hợp tác an ninh của họ sẽ bị ảnh hưởng nếu London cho phép Huawei của Trung Quốc đóng vai trò trong việc xây dựng các bộ phận của mạng lưới 5G.

Theo Sputnik/Reuters

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tt-donald-trump-bat-dau-chuyen-tham-anh-theo-loi-moi-cua-nu-hoang-4008048-d.html