TT dầu TG ngày 31/10: Giá giảm do các nước ngoài OPEC chưa cam kết cụ thể

Giá dầu tiếp tục sụt giảm trong ngày hôm nay sau khi các nhà sản xuất bên ngoài OPEC không chỉ ra cam kết cụ thể tham gia với OPEC trong việc hạn chế sản lượng dầu mỏ để hỗ trợ giá – một lập trường cho thấy họ muốn OPEC giải quyết sự khác biệt của họ đầu tiên.

Các quan chức và chuyên gia từ các nước OPEC và ngoài OPEC gồm Azerbaijan, Brazil, Kazakhstan, Mexico, Oman và Nga nhóm họp để tham vấn tại Vienna vào chủ nhật 30/10 và chỉ đồng ý họp một lần nữa vào tháng 11 trước kế hoạch họp thường lệ của OPEC vào 30/11.

OPEC và các nước ngoài OPEC cho biết trong một tuyên bố chung là sự phát triển tích cực hướng tới một thỏa thuận hạn chế sản lượng toàn cầu vào 30/11.

Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 12 đang giao dịch giảm 36 cent hay 0,7% xuống 49,35 USD/thùng sau khi chốt phiên hôm thứ sáu 28/10 giảm 76 cent.

Dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 36 cent hay 0,7% xuống 48,34 USD/thùng sau khi đóng cửa phiên trước giảm 1,02 cent.

Theo dự thảo ngân sách liên bang Nga dự kiến tăng sản lượng dầu của mình 0,7% trong năm tới và tiếp tục tăng 0,9% trong năm 2018.

Sản lượng dầu thô được thấy ở mức cao kỷ lục 548 triệu tấn trong năm 2017 và 553 triệu tấn trong cả năm 2018 và 2019, tăng từ ước tính 544 triệu tấn trong năm nay.

Nội các UAE đã tán thành 48,7 tỷ dirham (13,3 tỷ USD) ngân sách liên bang cho năm 2017, gần như ổn định so với năm 2016, cho thấy chính quyền UAE vẫn thận trọng về chi tiêu do giá dầu thấp gây áp lực tài chính cho nhà nước.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ, các nhà quản lý tiền tệ cắt giảm mua ròng dầu thô Mỹ kỳ hạn và các hợp đồng quyền lựa chọn lần đầu tiên trong 5 tuần kết thức vào 25/10.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/tt-dau-tg-ngay-3110-gia-giam-do-cac-nuoc-ngoai-opec-chua-cam-ket-cu-the-654592.html