TT dầu TG ngày 1/9: Giá giảm do ngập lụt từ cơn bão Harvey tác động tới ngành dầu mỏ

Giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ giảm trong đầu phiên giao dịch châu Á ngày 1/9, đáo ngược mức tăng mạnh trong phiên trước, trong bối cảnh hỗn loạn tiếp diễn trong ngành dầu mỏ với gần 1/4 công suất lọc dầu của Mỹ đóng cửa.

Dầu thô ngọt nhẹ WTI đã giảm 27 cent hay 0,6% xuống 46,96 USD/thùng. Hợp đồng này đã tăng 2,8% trong phiên trước.

Hợp đồng dầu Brent mới kỳ hạn tháng 11 giảm 14 cent xuống 52,72 USD/thùng. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 hết hạn ngày hôm qua đóng cửa tăng 1,52 USD/thùng hay 2,99% lên 52,38 USD/thùng.

Giá xăng kỳ hạn của Mỹ tăng hơn 28% lên mức cao hai năm trên 2 USD/gallon, bởi lo sợ thiếu hụt xăng trước ngày nghỉ lễ Lao động của Mỹ.

Giá xăng kỳ hạn tháng 9 tăng 25,52 cent hay 13,5% lên 2,1399 USD/gallon vào cuối ngày giao dịch. Giá xăng kỳ hạn tháng 10 giảm 0,4% xuống 1,7724 USD/gallon.

Tony Nunan, tại Mitsubishi cho biết “dường như mọi người nghĩ rằng cơn bão này sẽ ảnh hưởng tới việc lọc dầu hơn là sản xuất”. “Sản xuất sẽ trở lại nhanh hơn lọc dầu vì thế nó chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng nơi có quá nhiều dầu mỏ”.

Siêu bão Harvey đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và gây ngập lụt kỷ lục tới trung tâm dầu mỏ của Mỹ, làm tê liệt công suất lọc dầu ít nhất 4,4 triệu thùng mỗi ngày.

Cục an toàn và thi hành môi trường của Bộ Nội vụ cho biết khoảng 13,5% sản lượng dầu mỏ ở Vịnh Mexico cũng bị đóng cửa vào 31/8.

Chính phủ Mỹ đã mở dự trữ dầu mỏ chiến lược lần đầu tiên trong 5 năm vào ngày 31/8, giải phóng 1 triệu thùng dầu thô cho một nhà máy lọc dầu đang hoạt động tại Louisiana.

Các thương nhân cũng tranh giành xuất nhiên liệu sang Mỹ.

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh trong tuần trước ngay cả khi các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng trước khi cơn bão Harvey đổ bộ, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Điều đó sẽ khuyến khích các thành viên trong và ngoài OPEC những nước đang cố gắng hạn chế nguồn cung để thúc đẩy giá.

Sản lượng từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC trong tháng 8 giảm 170.000 thùng/ngày từ mức cao năm 2017, theo khảo sát của Reuters, do cắt giảm nguồn cung bởi bất ổn mới tại Libya và các thành viên khác tăng cường tuân thủ với thỏa thuận cắt giảm sản lượng của họ.

Nhưng việc tái cân bằng thị trường mất nhiều thời gian hơn dự kiến nếu sản xuất trở lại ở Mỹ và các nhà máy lọc dầu không thể hoạt động.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/tt-dau-tg-ngay-19-gia-giam-do-ngap-lut-tu-con-bao-harvey-tac-dong-toi-nganh-dau-mo-678411.html