TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN: Cần chung tay chăm lo cho nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn

Theo TS Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục VN, nhiều nhà giáo ở miền núi, vùng sâu... gặp khó khăn cần được cộng đồng chung tay hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao hỗ trợ 120 triệu đồng của CĐ Giáo dục VN cho các trường học bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) vào đầu tháng 9.2018. Ảnh: Nguyễn Việt Dũng

Theo TS Vũ Minh Đức, trong những năm qua, CĐ Giáo dục VN đã hỗ trợ xây dựng 12 nhà công vụ cho giáo viên tại 12 địa phương, mỗi nhà trị giá 500 triệu đồng. Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, các cấp CĐ Giáo dục VN thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đơn cử như vào dịp cuối tháng 8, đầu tháng 9, CĐ Giáo dục VN đã tham gia cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT lên thăm, trao hỗ trợ các trường học bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ thuộc các tỉnh Sơn La và Lai Châu. Tại huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La), CĐ Giáo dục VN đã trao hỗ trợ 120 triệu đồng cho các trường trong huyện; riêng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nà Ớt là 5 suất quà tặng các nhà giáo với tổng số tiền 30 triệu đồng.

CĐ Giáo dục VN cùng Bộ GDĐT và Nhà xuất Bản Giáo dục VN đến thăm, động viên, chia sẻ khó khăn với ngành GDĐT tỉnh Lai Châu, đặc biệt là hỗ trợ các trường học bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại huyện Phong Thổ 100 triệu đồng, 3 bộ máy vi tính và 100 bộ sách giáo khoa.

Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức cho hay, CĐ Giáo dục VN dự kiến phối hợp tổ chức Chương trình Tết Sum vầy Kỷ Hợi – 2019 sớm giữa giáo viên với bộ đội biên phòng tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) và một số điểm trường tại tỉnh Hà Giang, kêu gọi CĐ các trường đại học, CĐCS trực thuộc hỗ trợ mỗi khu vực khoảng 30 - 50 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

TS. Vũ Minh Đức mong rằng, sẽ có nhiều CĐ các trường đại học, CĐCS trực thuộc và cộng đồng chung tay để các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa được chăm lo tốt hơn, ấm áp hơn trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ts-vu-minh-duc-chu-tich-cd-giao-duc-vn-can-chung-tay-cham-lo-cho-nha-giao-co-hoan-canh-kho-khan-642143.ldo