TS. Đặng Đức Mai được bầu làm Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội

Ban Chấp hành Hội Tin học Viễn thông Hà Nội (HANICT) đã nhất trí bầu TS. Đặng Đức Mai, nguyên Cục trưởng Cục Tin học & Thống kê (Bộ Tài chính) làm Chủ tịch.

Theo nguồn tin do một thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ IV HANICT cung cấp, sáng 20/5/2019, tức là sau hơn 1 tháng tiến hành Đại hội IV, Ban chấp hành HANICT đã có cuộc họp đầu tiên.

Đại hội nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) đã được tổ chức từ trung tuần tháng 4/2019.

Đây là cuộc họp hết sức quan trọng vì phải bầu được Chủ tịch mới do ứng cử viên duy nhất cho cương vị này đã không trúng cử Ban Chấp hành tại Đại hội IV mới đây.

Ban Chấp hành đã nhất trí bầu TS. Đặng Đức Mai, nguyên Cục trưởng Cục Tin học & Thống kê (Bộ Tài chính) làm Chủ tịch.

TS. Đặng Đức Mai, nguyên Cục trưởng Cục Tin học & Thống kê Tài chính đã được bầu làm Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội.

Thông tin này đã ông Đặng Đức Mai chính thức xác nhận với báo giới.

HANICT được thành lập chính thức năm 2000, từ khi thành lập tới nay mới chỉ phát triển được hội viên chủ yếu trong giới doanh nghiệp.

HANICT cũng chưa đồng hành cùng Thành Đoàn Hà Nội trong việc tổ chức các Hội thi Tin học trẻ thường niên dù đó là trách nhiệm của Hội.

Từ khi Hà Nội được mở rộng năm 2008, lãnh đạo HANICT cũng chưa hề chính thức đi thăm các địa phương mới được sáp nhập.

Nhiều người, đặc biệt là các hội viên HANICT kỳ vọng TS. Đặng Đức Mai – tân Chủ tịch của HANICT sẽ sớm triển khai được những việc này.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/thoi-su/ts-dang-duc-mai-duoc-bau-lam-chu-tich-hoi-tin-hoc-vien-thong-ha-noi-182913.ict