Truyện tranh 'Gạc Ma và những người anh hùng' đoạt Giải Nhì quốc gia

Sau 5 tháng thực hiện, 'Gạc Ma và những người anh hùng' đã giành giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học.

Dự án Giáo dục tình yêu biển đảo qua việc sáng tạo ra truyện tranh “Gạc Ma và những người anh hùng” của cô và trò trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vừa đoạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia. Đây là món quà có ý nghĩa dành tặng các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Với tình yêu lịch sử đất nước, cô giáo Trần Thị Thanh Ước và 2 học sinh Mai Ngọc Như và Nguyễn Diệu Huyền, trường THCS Nguyễn Trãi đã mang đến cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học khu vực phía Bắc năm học 2017- 2018 dự án “Giáo dục tình yêu biển đảo qua việc sáng tạo ra truyện tranh “Gạc Ma và những người anh hùng”.

Với những nét vẽ công phu, câu chuyện lịch sử về trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988 được tái hiện một cách dung dị về tình cảm, tấm lòng biết ơn đối với các liệt sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cô giáo Trần Thị Thanh Ước cho biết, sau 5 tháng thực hiện, “Gạc Ma và những người anh hùng” đã thực sự chạm đến trái tim của công chúng, vượt qua hơn 200 tác phẩm khác, giành giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học khu vực phía Bắc năm học 2017- 2018./.

CTV Mai Linh- Biên Cương/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/truyen-tranh-gac-ma-va-nhung-nguoi-anh-hung-doat-giai-nhi-quoc-gia-739666.vov