Truyền thông về an toàn thực phẩm và sức khỏe

Tại Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam vừa phối hợp Hiệp hội Croplife Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế (ILRI) tổ chức hội thảo báo chí 'Truyền thông về an toàn thực phẩm và sức khỏe - Xử lý tin nhiễu, tin giả', với sự tham gia của hơn 40 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực truyền thông, nông nghiệp, y tế và an toàn thực phẩm…

Hội thảo nhằm mục đích cập nhật thông tin và nâng cao năng lực cho phóng viên trong nước về truyền thông nguy cơ; cung cấp kiến thức liên quan việc đánh giá an toàn thực phẩm cho một số sản phẩm đầu vào nông nghiệp; cách thức nhận biết và xử lý tin giả, tin nhiễu liên quan chủ đề này, cũng như xu hướng và tầm quan trọng của các chương trình truyền thông về các vấn đề sức khỏe con người.

PV

Kỷ niệm 231 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế

Ngày 20-12 (tức 25 tháng Một năm Kỷ Hợi), tại Khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ thuộc núi Bân (phường An Tây, TP Huế), lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Huế tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 231 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1788-2019). Cách đây 231 năm, ngày 22-12-1788, Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân ở phía nam Kinh thành Phú Xuân - Huế để làm lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung và phát động cuộc hành quân thần tốc ra bắc đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng thành Thăng Long vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789. Buổi lễ đã tái hiện câu chuyện lịch sử về hình tượng người Anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ và chiến công hiển hách của nghĩa quân Tây Sơn bằng các tiết mục biểu diễn võ thuật, múa lân, múa rồng, hợp binh, lễ đăng quang, luyện binh và xuất quân...

PV

Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2019”

Ngày 20-12, tại Hà Nội diễn ra buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2019”. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa đặc biệt do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức nhằm phát hiện những tài năng trẻ trong lĩnh vực biểu diễn thanh nhạc của hai nước. Năm nay là năm thứ 19 cuộc thi được tổ chức. Vòng chung kết toàn quốc tại Việt Nam và Trung Quốc đã lần lượt diễn ra các tối 18-12 và 19-12 để lựa chọn năm thí sinh xuất sắc nhất của mỗi quốc gia tranh tài tại đêm chung kết quốc tế. Theo đánh giá từ hội đồng giám khảo, thí sinh dự thi năm nay có tuổi đời trẻ hơn nhưng đạt chất lượng chuyên môn cao hơn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42655102-truyen-thong-ve-an-toan-thuc-pham-va-suc-khoe.html