Truyền thông UAE lo đội nhà bị 'knock out' bởi đội tuyển Việt Nam

Truyền thông UAE nhắn nhủ đoàn quân của HLV Bert van Marwijk cần sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho lượt trận sắp tới, đồng thời đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Tại lượt trận thứ 3 Vòng loại World Cup 2022, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số đậm 3-1 dù không có được đội hình mạnh nhất, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 bảng G, đồng thời trở lại vị trí 97 quen thuộc trên bảng xếp hạng FIFA.

Ở chiều ngược lại, UAE gây thất vọng khi để thua 1-2 trước chủ nhà Thái Lan qua đó tụt xuống vị trí thứ 3 bảng G và nguy cơ sớm dừng bước ở vòng loại 2.

Tờ Kooora UAE nhắn nhủ đoàn quân của HLV Bert van Marwijk cần sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận làm khách của đội tuyển Việt Nam đồng thời đánh giá cao sức mạnh của đội bóng áo đỏ.

"Thất bại trước Thái Lan đã giáng đòn mạnh vào tham vọng của UAE. Chúng ta đã rơi xuống vị trí thứ 3, đứng sau Thái Lan và Việt Nam. Vì thế, trận đấu với 'Rồng vàng' vào tháng 11 tới đây trở thành điểm mấu chốt của chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bởi thua đồng nghĩa với cơ hội đi tiếp là rất nhỏ.

ĐT Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng, khi bất bại cả 3 trận, trong đó có 2 chiến thắng. Đội bóng của HLV Park Hang Seo từng lọt vào tới vòng tứ kết Asian Cup 2019. Do đó, UAE cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách sắp tới. Chúng ta cần 1 chiến thắng để đảm bảo khả năng đi tiếp", Tờ Kooora viết.

Truyền thông UAE lo cho đội nhà trước trận làm khách của đội tuyển Việt Nam

Truyền thông UAE lo cho đội nhà trước trận làm khách của đội tuyển Việt Nam

Ở trận làm khách trước Việt Nam vào tháng 11 tới đây, đội tuyển UAE không có được sự phục vụ của chân sút số 1 Ali Mabkhout vì thẻ phạt.

Việc Ali Mabkhout không thể thi đấu là mất mát rất lớn của đội tuyển UAE, bởi tiền đạo 29 tuổi này là chân sút tốt nhất trong tay huấn luyện viên Bert van Marwijk với 6 bàn thắng sau 3 trận đấu.

Mabkhout cũng đang là chân sút số một trong lịch đội tuyển UAE với 55 pha lập công và là tiền đạo ghi bàn nhiều thứ 2 Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, xếp sau Omar Al Somah của Syria (7 bàn). Tiền đạo của UAE đang có phong độ rất cao khi đã ghi bàn ở cả 3 trận đấu đã qua, trong đó có cú hat-trick vào lưới Indonesia.

Đánh giá về ĐT Việt Nam, Ali Mabkhout cho biết: "Chúng tôi biết rất rõ về đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng họ là một đội tuyển mạnh. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể ngăn cản đội tuyển UAE, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ nhất".

Theo lịch vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển UAE tại Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 14/11. Trận đấu hấp dẫn này sẽ được trực tiếp trên kênh VTC1.

Q. Phạm - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/truyen-thong-uae-lo-doi-nha-bi-knock-out-boi-doi-tuyen-viet-nam-76844-11.html