Truyền thông Trung Quốc tức giận, kêu gọi chính phủ cứng rắn với Hong Kong

Truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt kêu gọi chính phủ 'thể hiện quan điểm cứng rắn' đối với người biểu tình ở Hong Kong sau khi họ phá hoại trụ sở của Tân Hoa Xã và các tòa nhà khác trong thành phố vào cuối tuần qua.

Trong một bài xã luận, báo China Daily đã chỉ trích các cuộc tấn công “bừa bãi” của những người biểu tình “ngây thơ”, và rằng: “Những gì họ làm sẽ dẫn đến thất bại đơn giản là bởi hành động bạo lực sẽ phải hứng chịu sức nặng từ pháp luật”.

Văn phòng hãng tin Tân Hoa Xã ở Hong Kong bị phá hoại.

Văn phòng hãng tin Tân Hoa Xã ở Hong Kong bị phá hoại.

Báo này nói rằng các cuộc bạo động ở Hong Kong “không hơn gì sự bốc đồng của thanh thiếu niên và bị những kẻ khác lợi dụng”, đồng thời chỉ trích giới trẻ trong thành phố trút giận “đối với những vấn đề có hoặc không có thật”. “Trong khi đó, những người biểu tình cấp tiến đã nỗ lực để thuyết phục thế giới rằng họ đang theo đuổi mục tiêu chính đáng trong hòa bình thay vì dùng bạo lực bừa bãi”, báo này cho biết.

Cảnh sát đã dùng hơi cay để trấn áp nhóm người biểu tình mặc áo đen trong ngày 2/11, dẫn đến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất ở Hong Kong trong nhiều tuần trở lại đây. Nhiều ga tàu điện ngầm đã bị đốt cháy và tòa nhà đã bị phá hoại, trong đó có một quán cà phê Starbucks.

Các cuộc biểu tình và bạo động trong vòng 5 tháng qua tại Hong Kong có thể coi là thách thức lớn nhất đối với chính phủ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông nhậm chức vào cuối năm 2012.

Người biểu tình đã tức giận khi cho rằng Trung Quốc đang cản trở quyền tự trị của Hong Kong, trong đó có hệ thống pháp luật của thành phố, kể từ khi nơi này được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này.

Trong khi đó, báo Global Times của Trung Quốc cũng chỉ trích việc người biểu tình phá hoại trụ sở Tân Hoa Xã và kêu gọi các cơ quan hành pháp của Hong Kong hành động ngay lập tức. “Việc phá hoại văn phòng của hãng tin không chỉ là sự thách thức đối với pháp luật Hong Kong mà còn cả với chính phủ Trung Quốc”, báo này nói.

Vào ngày 1/11, sau một cuộc họp với các cấp lãnh đạo của Trung Quốc, một quan chức cấp cao của nước này cho biết họ sẽ không chấp nhận những hành vi đe dọa đến an ninh quốc gia ở Hong Kong và sẽ “cải thiện” cách thức bổ nhiệm người đứng đầu thành phố.

Anh Tuấn (lược dịch)

Từ khóa: Trung Quốc Hong Kong biểu tình bạo động phá hoại truyền thông

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/truyen-thong-trung-quoc-tuc-gian-keu-goi-chinh-phu-cung-ran-voi-hong-kong-post319424.info