Truyền thông Trung Quốc sốc nặng vì nghi án 4 cầu thủ nghi bán độ sau trận thua ê chề tại Asian Cup 2019

Sau thất bại 0-3 trước Iran tại Asian Cup 2019, ĐTQG Trung Quốc lại phải đối mặt với nghi án bán độ gây rúng động nền bóng đá nước nhà.

Theo SCMP, CLB Quảng Châu Hằng Đại (Guangzhou Evergrande) đã ra quyết định đẩy Feng Xiaoting (33 tuổi) xuống chơi cho đội 2. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sai lầm của Feng dẫn đến bàn mở tỉ số trong trận thua 0-3 trước Iran tại tứ kết Asian Cup 2019.

Ở phút thứ 18 của trận đấu nói trên, Feng Xiaoting có tình huống lưỡng lự không phá bóng ngay giúp cho tiền đạo Sardar Azmoun cướp được rồi chuyền ngang cho đồng đội ghi bàn. Chỉ 10 phút sau pha bóng này, Feng bị HLV Marcello Lippi thay ra dù hiệp 1 mới trôi qua hơn một nửa.

Tờ Titan Sports Plus tiết lộ, đại diện của Quảng Châu Hằng Đại đã có cuộc họp mổ xẻ màn trình diễn của các cầu thủ góp mặt tại Asian Cup. Đáng nói, 3 người đồng đội của Feng đều được ca ngợi, trong khi anh lại chịu án phạt bởi sai lầm chết người.

Xiaoting mắc sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu giữa Iran và Trung Quốc.

Xiaoting mắc sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu giữa Iran và Trung Quốc.

Đây không phải là rắc rối duy nhất mà Feng phải đối mặt ở thời điểm này. Ngày 26/1, một tài khoản twitter có tên Wild East Football đã đổ thêm dầu vào lửa khi đăng tải thông tin có 4 cầu thủ Trung Quốc bán độ ở trận thua Iran. Bốn cầu thủ này gồm: Hao Junmin, Wu Xi, Feng Xiaoting và Shi Ke.

Tất cả những cầu thủ này đều có tên trong đội hình xuất phát. Tiền vệ Wu Xi và trung vệ Feng Xiaoting đã bị thay ra rất sớm lần lượt các phút 25 và 28. Trong khi đó, tiền vệ Hao Junmin và trung vệ Shi Ke được giữ lại thi đấu hết 90 phút.

Wild East Football đăng tải đoạn chat của một cầu thủ CLB Jiangsu Suning đang thi đấu tại Chinese Super League làm bằng chứng cho vụ việc này. Cũng theo Wild East Football, thông tin trung vệ Feng Xiaoting bị CLB Quảng Châu Hằng Đại đày xuống chơi cho đội trẻ vì sai lầm mắc phải trong trận gặp Iran là chưa hoàn toàn chính xác. Đó được coi là hình phạt dằn mặt mà CLB Quảng Châu Hằng Đại dành cho Xiaoting vì tội bán độ.

Trong một diễn biến khác, theo thông tin trên Titan Sports, sau khi Trung Quốc thua 0-3 trước Iran, HLV Lippi dự họp báo chóng vánh rồi ra xe riêng đi cùng vợ chứ không đi xe buýt cùng các cầu thủ như thường lệ. Chiến lược gia người Italia rất tức giận với các học trò, thậm chí ông còn đập phá phòng thay đồ ở thời gian nghỉ giữa hai hiệp.

Tiết lộ gây sốc của Wild East Football về việc Feng Xiaoting có dính líu đến vấn đề cá cược. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/truyen-thong-trung-quoc-soc-nang-vi-nghi-an-4-cau-thu-nghi-ban-do-sau-tran-thua-e-che-tai-asian-cup-2019-a261240.html