Truyền thông Trung Quốc: Ngư dân Việt Nam quay cảnh tàu sân bay Sơn Đông

Tàu Sơn Đông có thể mang theo 36 chiến đấu cơ J-15 và vài chiếc trực thăng Z-9 và 1 máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc.

Tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc.

Mạng Weibo.com của tập đoàn Sina Trung Quốc đưa tin nói rằng "gần đây, một ngư dân từ tàu cá của Việt Nam đã quay được cảnh tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc đang cơ động trong vùng nước gần Quần đảo Hoàng Sa" (Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, hiện đang do Trung Quốc chiếm đóng trái phép - PV).

Đoạn video không mô tả chi tiết ngày tháng của cảnh quay, chỉ có một góc quay hẹp cho thấy mũi tàu cá và toàn bộ thân tàu Sơn Đông (số hiệu 17 hay CV-17), không thấy được sự xuất hiện của các tàu hộ tống. Video này được chèn vào một đoạn nhạc không có lời.

Đoạn phim ngắn này đã thu hút sự chú ý và nhận được rất nhiều bình luận từ người dùng mạng Weibo ở Trung Quốc. Thời điểm quay của đoạn video được cho là cuối tháng 9/2020.

Thông tin cho rằng ngư dân Việt Nam quay cảnh tàu Sơn Đông đang cơ động ở Biển Đông.

Hàng không mẫu hạm Sơn Đông mới của Bắc Kinh được đưa vào hoạt động hôm 17/12/2019. Ngày hôm đó, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức lễ tiếp nhận và đưa vào sử dụng tàu sân bay nội địa đầu tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì buổi lễ tại ở đảo Hải Nam, căn cứ gần Biển Đông nhất của Trung Quốc, nơi tàu Sơn Đông sẽ đóng quân ở đó.

Ngay từ thời điểm đó, các chuyên gia quân sự của Trung Quốc cũng đã nói rằng tàu Sơn Đông sẽ được sử dụng cho nhiệm vụ chiến đấu, chủ yếu để giành quyền kiểm soát trên các vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, thay vì chỉ tập trung vào các nhiệm vụ huấn luyện như tàu Liêu Ninh.

Nội dung một bài bình luận của tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc khi đó khẳng định rằng "trọng tâm chiến lược chính của tàu sân bay Sơn Đông là vào vùng biển xung quanh Biển Đông”.

Tàu Sơn Đông có thể mang theo 36 chiến đấu cơ J-15 và vài chiếc trực thăng Z-9 và 1 máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Về các thông tin liên quan đến hoạt động của tàu sân bay Sơn Đông được truyền thông Trung Quốc đăng tải thời gian gần đây, có thể điểm lại, hôm 1/9/2020, tàu sân bay Sơn Đông được nhìn thấy rời khỏi cảng Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh. Trên tàu sân bay khi đó có một chiến đấu cơ J-15 và trực thăng Z-18.

Trước đó, Cục hải sự Trung Quốc đưa ra thông báo hạn chế di chuyển tại Bột Hải từ ngày 1 – 22/9 cho một nhiệm vụ quân sự không được tiết lộ.

Tiếp đó, gần đây nhất, hôm 8/9, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nói rằng, sau khi tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc, Sơn Đông, bắt đầu một chuyến đi huấn luyện ở Biển Bột Hải, dường như nó đã thực hiện một cuộc tập trận với nhóm tấn công của tàu sân bay Liêu Ninh.

Đây là lần đầu tiên công chúng biết rằng quân đội Trung Quốc điều động hai hàng không mẫu hạm đang hoạt động trên biển để tập trận đồng thời nhằm thục luyện khả năng ngăn chặn can thiệp của các thế lực nước ngoài trong trường hợp Bắc Kinh dùng vũ lực thu hồi Đài Loan.

Khu vực Biển Bột Hải, Hoàng Hải và Biển Hoa Đông.

Với việc tàu sân bay Sơn Đông đang dần hình thành khả năng tác chiến và hai tàu sân bay đang huấn luyện cùng nhau, Trung Quốc cuối cùng sẽ có khả năng triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay kép (gồm hai hạm đội tấn công), theo các chuyên gia quân sự của nước này, đây sẽ là “một chiến thuật hữu ích trong chiến tranh cường độ cao”.

Từ những thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải vào đầu tháng 9 vừa qua, có thể thấy, hoạt động chủ yếu của tàu sân bay Sơn Đông vào hai tuần đầu của 9 là khu vực biển Bột Hải, Biển Hoàng Hải và Biển Hoa Đông.

Không có thông tin nói về hoạt động của tàu Sơn Đông ở khu vực Biển Đông được báo chí Trung Quốc công bố từ ngày 15 đến cuối tháng 9.

Cần lưu ý rằng Hải Nam là nơi đặt căn cứ hải quân chính của hàng không mẫu hạm này. Đảo Hải Nam nằm ngay gần Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam về hương Tây Bắc. Việc con tàu này có quay về Hải Nam hay đi qua quần đảo này hay không thì chưa thể khẳng định cũng như phủ định.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/truyen-thong-trung-quoc-ngu-dan-viet-nam-quay-canh-tau-san-bay-son-dong-d481989.html