Truyền thông Trung Quốc lo đội nhà gặp bất lợi khi đấu Việt Nam

Giới truyền thông và chuyên gia bóng đá Trung Quốc bày tỏ nỗi lo lắng về chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 sắp tới.

ĐT Trung Quốc đã tập trung vào ngày 10/1 để chuẩn bị cho 2 chuyến làm khách trên sân của Nhật Bản và Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Theo giới truyền thông nước này, tân HLV Li Xiaopeng đã tập trung lực lượng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 60 cầu thủ.

Tờ Sohu tiết lộ, 4 cầu thủ nhập tịch gồm Elkeson, Lou Goufu, Alan và Fernando không có tên trong danh sách triệu tập lên đội tuyển lần này.

Nguyên nhân là bởi cả 4 ngoại binh này đều đã bị CLB Guangzhou Evergrande thanh lý hợp đồng do khủng hoảng tài chính. Kể từ khi lượt trận thứ 6 của vòng loại cuối World Cup 2022 khép lại, họ đã rời ĐT Trung Quốc để về Brazil và chưa hẹn ngày trở lại.

"Tình hình lực lượng ĐT Trung Quốc thời gian gần đây khiến người hâm mộ nước nhà đứng ngồi không yên trước thềm tái đấu với ĐT Việt Nam. Đội bóng Đông Nam Á đang rất quyết tâm làm nên lịch sử sau khi thua cả 6 trận vòng loại cuối World Cup 2022. Do vậy, họ sẽ ra sân với tâm lý không còn gì để mất”, chuyên gia bóng đá Trung Quốc Zhan Jun bình luận trên tờ 163.

Theo ông Zhan Jun, ĐT Việt Nam đã mạnh lên rất nhiều trong nhiều năm trở lại đây. Xét về thực lực, ĐT Việt Nam hiện không thua kém gì so với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ gặp vô vàn khó khăn, không chỉ trong cuộc đối đầu với Việt Nam, mà còn rất ít cơ hội giành điểm trước Nhật Bản.

ĐT Việt Nam dự kiến đón 50% khán giả (20.000 người) vào sân Mỹ Đình để theo dõi và cổ vũ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc lo ngại đội nhà gặp áp lực lớn khi thi đấu trên “chảo lửa” Mỹ Đình.

Tờ Sohu viết: "ĐT Trung Quốc đối mặt sức ép lớn khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc dự kiến sẽ có 20.000 CĐV đến sân. Theo thông tin có được, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã báo cáo phương án tổ chức trận đấu với các bộ phận liên quan. Theo đó, số lượng CĐV đến sân sẽ bằng 50% sức chứa sân Mỹ Đình, tức có khoảng 20.000 người vào xem trận đấu".

Tờ Sohu nhấn mạnh, do dịch bệnh, ĐT Trung Quốc phải từ bỏ ưu thế sân nhà để thi đấu trên sân trung lập tại Tây Á. Trận lượt đi gặp ĐT Việt Nam diễn ra khó khăn. Nhờ sự tỏa sáng của Wu Lei ở phút bù giờ cuối cùng, Trung Quốc mới có chiến thắng đầu tiên trong ở vòng loại.

Theo kế hoạch, ĐT Trung Quốc sẽ tập huấn tại Thượng Hải trong vòng hai tuần. Sau đó, HLV Li Xiaopeng sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ, chuẩn bị cho trận với Nhật Bản vào ngày 27/1 và gặp ĐT Việt Nam vào ngày 1/2 (tức Mồng 1 Tết Âm Lịch).

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truyen-thong-trung-quoc-lo-doi-nha-gap-bat-loi-khi-dau-viet-nam-post1408923.tpo