Truyền thông Trung Quốc lại lấy ĐT Việt Nam để chê sự kém cỏi của đội nhà

Truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích thậm tệ đội nhà sau những thất bại bẽ bàng tại giải giao hữu China Cup vừa qua. Sự thất vọng lớn tới nỗi họ còn lo ngại ĐT Trung Quốc sẽ không đánh bại được thầy trò Park Hang Seo.

Có thể nói bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn cực thịnh khi liên tiếp các ĐT U20 và U23 Việt Nam tạo những cơn địa chấn tại đấu trường châu lục. Ở cấp độ ĐTQG, bóng đá Việt Nam cũng đã có vé tham dự VCK Asian Cup 2019 với thành tích là đội bóng có hàng thủ tốt nhất vòng loại.

Chính điều này đã giúp các ĐT bóng đá Việt Nam trở nên ‘có giá’ trong mắt giới truyền thông và NHM bóng đá tại Trung Quốc. Thậm chí mới đây tờ Sina còn cho rằng ĐT Trung Quốc chưa chắc đã đánh bại được thầy trò Park Hang Seo trong một trận đấu chính thức.

Truyền thông Trung Quốc lại lấy ĐT Việt Nam để chê sự kém cỏi của đội nhà

Sở dĩ có chuyện này bởi bóng đá Trung Quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng. Sau khi ĐT U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á dù có lợi thế sân nhà, tới lượt ĐTQG nước này nhận những thất bại thê thảm trên sân nhà ở giải giao hữu vừa kết thúc.

Đội bóng của quốc gia đông dân nhất thế giới vừa lần lượt để thua 0-6 trước ĐT Xứ Wales và 1-4 trước Cộng Hòa Séc, xếp hạng tư chung cuộc ở giải giao hữu China Cup 2018.

Những trận thua tan nát này cộng thêm chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trước đó đã khiến đội tuyển Trung Quốc nhận mưa chỉ trích từ dư luận nước nhà. Thậm chí mới đây, trong bài viết nói về VCK Asian Cup 2019, tờ Sina thậm chí còn cho rằng đội bóng của HLV Marcello Lippi, người từng đưa bóng đá Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006 sẽ gặp khó khi phải đối đầu với các đối thủ ở nhóm hạt giống thứ 3, bao gồm Việt Nam.

"Ngoài những đối thủ rất mạnh ở nhóm 1 là UAE, Iran, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Saudi thì những đội bóng ở nhóm ba có thể sẽ là một thách thức với ĐT Trung Quốc.

Chúng ta từng nhiều lần ‘nuốt chén đắng’ trước Uzbekistan và Iraq. Ngay cả trước Triều Tiên hay Việt Nam, cũng không có gì đảm bảo là ĐT Trung Quốc sẽ giành được chiến thắng”, phóng viên Zhang Kunlong của tờ Sina phân tích.

Trên các trang mạng xã hội, CĐV bóng đá nước này cũng tỏ ra lo ngại trước sự phát triển nhanh chóng của bóng đá Việt Nam. Nhiều người còn nhận định thầy trò Marcello Lippi sẽ khó đá trước ĐT Việt Nam nếu hai đội gặp nhau ở vòng bảng Asian Cup 2019.

Lúc này, ĐT Trung Quốc đang nằm ở nhóm hạt giống thứ hai còn ĐT Việt Nam nằm ở nhóm 3. Chính vì vậy, khả năng hai đội đụng độ nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ ở hai quốc gia luôn xem bóng đá là một thể thao hàng đầu.

Phân nhóm hạt giống Asian Cup 2019:

Nhóm 1: UAE (chủ nhà), Iran, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả-rập Xê-út

Nhóm 2: Trung Quốc, Kyrgyzstan, Syria, Li Băng, Palestine, Oman

Nhóm 3: Uzbekistan, Iraq, Ấn Độ, Qatar, Việt Nam, Triều Tiên

Nhóm 4:: Philipin, Bahrain, Jordan, Yemen, Thái Lan, Turkmenistan

Mạnh Cường (Bóng đá 24h)

Nguồn Đất Việt: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/truyen-thong-trung-quoc-lai-lay-dt-viet-nam-de-che-su-kem-coi-cua-doi-nha-168-183067.html