Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao tên lửa Kalibr của Nga

Truyền thông Trung Quốc đánh giá tên lửa Kalibr của Nga nhanh, hiệu quả hơn tên lửa Granit và được coi là tốt nhất để chống lại các tàu sân bay Mỹ. Đô đốc Vladimir Valuev, cựu chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga cho rằng kết luận trên của truyền thông Trung Quốc chưa hoàn toàn đúng.

Tên lửa chống hạm Kalibr của Nga

Tên lửa chống hạm Kalibr của Nga

Tên lửa chống hạm Kalibr của Nga được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là vũ khí chính của Nga chống lại tàu sân bay Mỹ.

Vladimir Valuev, cựu chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga nói với Sputnik ngày 29/9: "Tên lửa Kalibr hiệu quả hơn trong khi Granit đã lỗi thời. Kalibr là tên lửa hiện đại và nhanh hơn, chúng không thể bị bắn hạ bởi các phương tiện phòng không".

Tuy nhiên, ông nói rằng tên lửa P-700 Granit, được trang bị cho một số tàu ngầm và tàu chiến mặt nước của Nga, "chậm hơn tên lửa Kalibr thế hệ mới", nhưng vẫn có thể bắn trúng tàu sân bay. "Có một chiến thuật theo đó người ta tấn công các tàu chống tên lửa trước tiên, sau đó là đánh vào tàu bảo vệ hàng không mẫu hạm và cuối cùng là cuộc tấn công vào tàu sân bay bằng tên lửa Granit".

Tên lửa hành trình Kalibr, với tầm bắn 2.500 km, ban đầu được phát triển cho tàu ngầm hạt nhân 885 Iassen. Sau đó, chúng được điều chỉnh cho các tàu ngầm diesel-điện của dự án 636 Varshavianka (lớp Kilo, theo NATO) và tàu mặt nước.

Nga đã sử dụng rộng rãi tên lửa Kalibr trong chiến dịch chống lại các chiến binh thánh chiến ở Syria. Cuộc tấn công đầu tiên của loại tên lửa này chống lại các chiến binh thánh chiến diễn ra vào ngày 7/10/2015: tàu khu trục Dagestan 11661K và các tàu hộ tống Grad Sviyajsk, Veliki Oustioug và Uglich đã bắn 26 tên lửa hành trình Kalibr từ biển Caspi.

Trong khi đó, P-700 Granit là một tên lửa hành trình chống hạm của hải quân Nga và Liên Xô (cũ). Nó có tên mã định danh GRAU là 3M45, tên ký hiệu NATO là SS-N-19 Shipwreck.

P-700 được thiết kế vào thập niên 1970 để thay thế P-70 Ametist và P-120 Malakhit, cả hai tên lửa trên đều hiệu quả nhưng có tầm bắn ngắn khi đối mặt với các vũ khí cải tiến của các nhóm xung kích tàu sân bay thuộc Hải quân Mỹ.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/truyen-thong-trung-quoc-danh-gia-cao-ten-lua-kalibr-cua-nga-550954.html