Truyền thông Trung Quốc chỉ ra bốn 'điểm yếu' của Nga

Mặc dù ca ngợi Nga là 'một trong ba cường quốc mạnh nhất thế giới', ám chỉ tới quy mô lãnh thổ rộng lớn và sức mạnh quân sự khiến ai cũng phải khiếp sợ, song Trung Quốc vẫn chỉ ra những điểm yếu Nga cần khắc phục.

Mặc dù là một trong những quốc gia lớn mạnh nhất thế giới, Nga vẫn có điểm yếu cần khắc phục. Ảnh minh họa: Điện Kremlin - Sputnik.

Mặc dù là một trong những quốc gia lớn mạnh nhất thế giới, Nga vẫn có điểm yếu cần khắc phục. Ảnh minh họa: Điện Kremlin - Sputnik.

Dẫn bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử Sohu, đài Sputnik đưa tin mặc dù là một trong những quốc gia lớn mạnh nhất thế giới, Moskva vẫn có ít nhất 4 điểm yếu: nhân khẩu, nền kinh tế, vị trí địa lý và tình hình quan hệ quốc tế phức tạp.

“Đầu tiên, những vấn đề liên quan đến dân số Nga luôn là mối quan tâm hàng đầu tại quốc gia này”, cổng thông tin Sohu đề cập, cụ thể nhắc đến cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II khiến một lượng lớn nam giới quốc gia tử vong, cũng như hậu quả từ sự sụp đổ của Liên bang Xô viết năm 1991.

“Nga có diện tích 17,07 triệu kilomet vuông, trong khi dân số quốc gia vào khoảng 140 triệu người. Điều này khiến Nga không ngang bằng với vị thế của một cường quốc trên thế giới”, trang Sohu nhận định.

Cũng theo cổng điện tử, một trong những điểm yếu khác của Nga là không có khả năng quản lý một xã hội đa quốc gia. “Moskva đang phải trả giá cho điều này, vì sự khác biệt giữa những người thuộc các nhóm dân tộc, tôn giáo khác nhau gây mối đe dọa tiềm ẩn cho sự ổn định trong nước”.

Bên cạnh đó, di sản trì trệ của nền kinh tế Xô Viết, vị trí địa lý không thuận lợi và tình hình quan hệ quốc tế căng thẳng cũng khiến Nga chật vật trong việc giữ vững danh hiệu cường quốc top đầu thế giới. Sohu dự đoán trong tương lai, Moskva vẫn tiếp tục phải đối mặt với những sức ép từ Washington.

Tuy nhiên, khi xét về mặt quân sự, chỉ có Nga mới có tiềm năng hạt nhân ngăn chặn Mỹ khi bị tấn công.

Trong một bài viết đăng tháng trước, Sohu nhấn mạnh “trong mấy chục năm nữa, Mỹ thậm chí còn không dám lén nhìn Nga, khi nhắc đến một cuộc tấn công tiềm tàng”.

Theo tổ chức phi chính phủ phản đối chiến tranh Plough Shares, tính đến tháng 10/2019, Nga sở hữu 6.490 (46.8%) trên tổng số 13.860 vũ khí hạt nhân toàn cầu, trong khi Mỹ dự trữ 6.185 vũ khí hạt nhân (44.6%).

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí Phố Wall (WSJ), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết quan hệ giữa Nga và Mỹ đang rơi xuống mức nguy hiểm và thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Trong 5 năm qua, Mỹ liên tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cáo buộc Moskva can thiệp công việc nội bộ của Ukraine, cũng như can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Moskva đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc và có những động thái đáp trả các lệnh trừng phạt của quốc gia phương Tây.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/truyen-thong-trung-quoc-chi-ra-bon-diem-yeu-cua-nga-20191118191330641.htm