Truyền thông Trung Đông: UAE, Israel gặp gỡ bí mật bàn cách chống Iran

Theo một nguồn thạo tin từ giới chức Mỹ, các cuộc gặp giữa quan chức UAE và Israel là do đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách vấn đề Iran, ông Brian Hook thu xếp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: videohive.net)

Ảnh minh họa. (Nguồn: videohive.net)

Ngày 16/8, truyền thông Trung Đông đưa tin Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Israel gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật dưới sự dàn xếp của Mỹ nhằm chia sẻ thông tin và phối hợp những nỗ lực để chống Iran.

Theo một nguồn thạo tin từ giới chức Mỹ, các cuộc gặp giữa quan chức UAE và Israel là do đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách vấn đề Iran, ông Brian Hook thu xếp.

Theo nguồn tin trên, cuộc gặp đầu tiên đã được tổ chức vào mùa Xuân năm nay và cuộc gặp thứ hai vừa diễn ra mới đây.

Nguồn tin tiết lộ: “Các cuộc đàm phán đã diễn ra giữa các quan chức Mỹ, Israel và UAE. Mặc dù mới ở giai đoạn đầu, song dường như cho thấy các cuộc tiếp xúc này đã vượt xa ý nghĩa mang tính biểu tượng và tính chất thăm dò để hoạch định lộ trình hợp tác về những vấn đề đặc biệt.”

Các cuộc đàm phán bí mật này được cho là “nhằm tăng cường hợp tác ngoại giao, quân sựtình báo để đối phó với Iran.”

Ông Hook đã nỗ lực xúc tiến việc đưa các bên cùng chống Iran tiến hành các cuộc gặp bí mật này.

Một cựu quan chức Mỹ cho biết: “Ông Hook muốn giúp Israel và UAE lôi kéo các nước khác ở châu Âu và Trung Đông thể hiện lập trường cứng rắn đối với Tehran”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-trung-dong-uae-israel-gap-go-bi-mat-ban-cach-chong-iran/590466.vnp