Truyền thông Triều Tiên lên án Mỹ can thiệp vào hợp tác liên Triều

Trong một bài bình luận, trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên cho rằng nên kiên quyết chống lại sự can thiệp vô lý của các thế lực bên ngoài.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng ngày 19/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng ngày 19/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông tuyên truyền của Triều Tiên ngày 1/11 đã chỉ trích Mỹ là can thiệp vào quan hệ liên Triều.

Trong một bài bình luận, trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên cho rằng nên kiên quyết chống lại sự can thiệp vô lý của các thế lực bên ngoài.

Bài bình luận có đoạn viết: “Vấn đề là Mỹ công khai nói về đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và hỗ trợ cải thiện quan hệ liên Triều, song hành vi của nước này trên thực tế đang đi ngược lại.”

Bài viết sau đó buộc tội Washington can thiệp "một cách ngu ngốc" vào quan hệ liên Triều, cho rằng Mỹ đã gây áp lực buộc Hàn Quốc không thể từ bỏ các lệnh trừng phạt trong khi thúc đẩy giao lưu và hợp tác với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-trieu-tien-len-an-my-can-thiep-vao-hop-tac-lien-trieu/532955.vnp