Truyền thông Triều Tiên kêu gọi tăng nỗ lực tự phòng chống COVID-19

Tờ Rodong Sinmun cho rằng nước này nên tăng cường các biện pháp tự phòng chống dịch mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài - điều có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Triều Tiên.

Người dân rửa tay phía ngoài một nhà ga ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên trong nỗ lực chống dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân rửa tay phía ngoài một nhà ga ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên trong nỗ lực chống dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 19/11, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng nước này nên tăng cường các biện pháp tự phòng chống dịch COVID-19 mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài - điều có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Triều Tiên.

Bài báo trên tờ Rodong Sinmun có đoạn viết: “Chúng ta đang ở thời điểm mang tính then chốt khi phải lựa chọn hoặc làm hại con cháu mình bằng việc tìm kiếm vật chất bên ngoài biên giới, trong khi chúng ta có thể sống thiếu chúng, hoặc bảo vệ con cháu bằng cách chấp nhận tình trạng hiện nay. Tình hình (dịch COVID-19) tiếp tục xấu đi tại nhiều nước do xuất hiện làn sóng thứ hai của loại dịch truyền nhiễm nguy hiểm này. Nếu không có tinh thần bảo vệ đất nước và chống lại nó, số phận của đất nước và người dân chúng ta sẽ bị phó mặc cho dịch bệnh chết người này."

Lời kêu gọi thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp Bộ Chính trị của đảng Lao động Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc “đề cao cảnh giác, xây một bức tường ngăn kiên cố và tiếp tục tăng cường công tác chống dịch."

Tờ Rodong Sinmun gọi nỗ lực chống COVID-19 là một “cuộc chiến không tiếng súng," hối thúc người dân không để bất kỳ sơ xuất nhỏ nào làm ảnh hưởng đến chương trình phòng dịch của nước này.

Triều Tiên tuyên bố không có dịch COVID-19 song vẫn duy trì việc đóng cửa biên giới từ lâu. Mặc dù đã phải chống dịch trong thời gian dài song Triều Tiên vẫn nhấn mạnh việc “tự lực."

Hồi tháng Tám, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã từ chối sự giúp đỡ của nước ngoài, cho rằng điều này có thể làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-trieu-tien-keu-goi-tang-no-luc-tu-phong-chong-covid19/677664.vnp