Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc ngay trước thềm cuộc họp

Truyền thông Triều Tiên hôm 12/8 đã chỉ trích Seoul vì thiếu tiến triển trong quá trình thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm mà 2 nhà lãnh đạo nhất trí hồi tháng 4.

Tuyên bố Bàn Môn Điếm được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ngày 27/4. Hai bên đã nhất trí làm việc để duy trì hòa bình và hợp tác kinh tế.

Uriminzokkiri, một trang web của Triều Tiên, cho rằng, Hàn Quốc nên làm việc nỗ lực hơn nữa để cải thiện quan hệ liên Triều, theo tinh thần của Tuyên bố Bàn Môn Điếm. Trang web này chỉ trích Hàn Quốc “mù quáng tuân theo” các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu và đây là trở ngại lớn cho việc thực hiện Tuyên bố.

“Đã hơn 100 ngày kể từ khi Tuyên bố Bàn Môn Điếm được đưa ra nhưng không có kết quả hay tiến bộ nào đạt được. Đó là do các lệnh trừng phạt của Mỹ và sự tham gia của Hàn Quốc”, trang web này viết.

Các chỉ trích này được đưa ra một ngày trước cuộc họp quan chức cấp cao vào ngày 13/8 để thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra trong tương lai gần và đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận trong hội nghị trước đó.

Tại các cuộc đàm phán sawso tới, quan chức Bình Nhưỡng có khả năng sẽ thúc giục Seoul đẩy nhanh các dự án kinh tế, dự kiến sẽ giúp làm giảm căng thẳng thương mại ở Triều Tiên.

Truyền thông Triều Tiên phàn nàn rằng, Seoul chỉ tập trung vào các dự án điều tra hoặc nghiên cứu, không trực tiếp liên quan đến lợi ích kinh tế. “Tuyên bố Bàn Môn Điếm không thể thực hiện chỉ với nỗ lực của một bên”, truyền thông Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

Ngọc Mai (Theo Yonhap)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truyen-thong-trieu-tien-chi-trich-han-quoc-ngay-truoc-them-cuoc-hop-322911.html