Truyền thông thế giới ấn tượng trước ICBM mới của Triều Tiên

Báo chí nước ngoài đang dành nhiều lời ca ngợi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của CHDCND Triều Tiên.

Lễ duyệt binh được tổ chức tại Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu. Các nhà báo đặc biệt quan tâm đến một loại ICBM mới có kích thước ấn tượng trên một chiếc xe 11 trục.

Hãng tin Anh Reuters gọi nó là "tên lửa quái vật" và lưu ý rằng đây sẽ trở thành một trong những ICBM di động lớn nhất thế giới nếu đi vào hoạt động.

Bà Melissa Hanham - Phó giám đốc của tổ chức phi chính phủ châu Âu Open Nuclear Network cho biết: "Tên lửa này là một con quái vật". Trong khi một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ gọi màn ra mắt ICBM là "đáng thất vọng" và kêu gọi chính phủ đàm phán để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Cổng thông tin The Drive cho biết tên lửa này sẽ trở thành phiên bản thứ ba của ICBM Triều Tiên sau Hwasong-14 và Hwasong-15 được thử nghiệm vào năm 2017.

Tờ báo viết: “Tên lửa mới này trông giống như loại kế thừa Hwasong-15 vốn đã rất khủng khiếp, được cho là có thể vươn tới hầu hết mọi địa điểm ở Hoa Kỳ”. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu sản phẩm mới sẽ có tầm bắn xa hơn hay nhằm mang lại trọng tải lớn hơn.

Họ đặt tiếp câu hỏi: “Ngoài khả năng của loại vũ khí mới này, câu hỏi lớn nhất là Triều Tiên có bệ phóng di động nào để mang ICBM khổng lồ như vậy. Chiếc xe trước đó (cho Hwasong-15) có 9 trục được mua ở Trung Quốc. Có lẽ loại xe 11 trục mới đã được sản xuất ở CHDCND Triều Tiên".

Ấn bản Miltary Watch nhấn mạnh rằng có khả năng tên lửa sẽ mang nhiều đầu đạn. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc đánh chặn ICBM của Triều Tiên đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/truyen-thong-the-gioi-an-tuong-truoc-icbm-moi-cua-trieu-tien/20201013033731453