Truyền thông thế giới ấn tượng màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam

Ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội tuyển Việt Nam đã có thế trận hoàn toàn áp đảo trước chủ nhà Indonesia để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Sau chiến thắng thứ 2 liên tiếp, 'Rồng vàng' đã nhận được những đánh giá tích cực từ giới truyền thông thế giới.

Quang Hải cùng các đồng đội đã hoàn toàn kiểm soát thế trận trước Indonesia. Ảnh: AFC

Quang Hải cùng các đồng đội đã hoàn toàn kiểm soát thế trận trước Indonesia. Ảnh: AFC

Trong chuyến làm khách của Indonesia tối ngày 15-10, sau những phút đầu thi đấu thận trọng, các tuyển thủ Việt Nam là những người đã hoàn toàn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Những pha lập công của Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh đã giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0 sau 60 phút thi đấu. Những nỗ lực của đội tuyển Indonesia chỉ giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-3 nhờ pha lập công của Irfan Bachdim ở phút 84.

Lẽ ra, tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng đậm hơn nếu như tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không bỏ lỡ bàn thắng từ chấm 11m ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp thi đấu thứ 2. Mặc dù vậy, chiến thắng 3-1 trên sân khách đủ giúp huấn luyện viên Park Hang Seo hài lòng. Sau 3 trận đã đấu tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có được 7 điểm. Trong khi đó, Indonesia đã để thua cả 4 trận đầu tiên tại bảng G và không còn hy vọng đi tiếp.

Chiến thắng trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta ở đảo Bali (Indonesia) tối hôm qua tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Park Hang Seo trước các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Theo thống kê, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên sân của Indonesia kể từ năm 1999.

Trong thời gian qua, “Rồng vàng” đã có 8 lần hành quân tới “xứ Vạn đảo” và chỉ giành 4 trận hòa và thua 4. Chính vì thế, sau chiến thắng 3-1 tối qua, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của các “chiến binh sao Vàng”: “Đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ rất cao. Họ đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Indonesia. Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam đã có 7 điểm sau 3 trận. Họ đang chia sẻ ngôi đầu bảng với Thái Lan khi chỉ kém hiệu số bàn thắng bại”.

Trang chủ của FIFA miêu tả chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã dập tắt hy vọng của đội tuyển Indonesia: “Đội tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên hy vọng khi bằng điểm số với đội nhất bảng Thái Lan và chỉ kém hơn hiệu số bàn thắng. Bàn gỡ muộn của Indonesia hoàn toàn vô nghĩa và họ đã hết cơ hội khi không có điểm nào sau nửa chặng đường vòng loại”.

Đội tuyển Việt Nam được truyền thông thế giới và khu vực khen ngợi sau trận thắng Indonesia. Ảnh: VFF

Tờ Fox Sport Asia có bình luận: “Đội tuyển Việt Nam thi đấu vô cùng tự tin trước Indonesia. Sự tự tin ấy được thể hiện rõ nét trong cách họ tiếp cận trận đấu. Các học trò của ông Park Hang Seo chỉ mất 26 phút để có được bàn mở tỷ số”.

Tác giả của Fox Sport Asia cũng chỉ ra cầu thủ gây thất vọng nhất bên phía đội tuyển Indonesia là trung vệ Rudolof Yanto Basna khi cầu thủ này có 2 sai lầm dẫn đến 2 bàn thua của đội bóng “xứ Vạn đảo”: “Yanto Basna là một trong cái tên tệ nhất tuyển Indonesia. Đội trưởng của Indonesia đã mắc lỗi trực tiếp khi phá bóng hỏng ở bàn thắng của Duy Mạnh. Sang hiệp 2, trung vệ này đã có pha phạm lỗi thô thiển với Hùng Dũng, khiến đội nhà chịu quả phạt đền. Đội tuyển Việt Nam đã thị uy sức mạnh trước Indonesia. Họ xứng đáng với chiến thắng này”.

Tờ Thể thao Hàn Quốc có bài viết với tựa đề: “Tuyển Việt Nam phá "dớp" không thắng Indonesia sau 20 năm”, trong đó đánh giá: “Với chiến thắng 3-1 tại Bali, tuyển Việt Nam kết thúc 20 năm không biết thắng trên sân Indonesia ở cuộc tranh tài chính thức, kể từ lần gần nhất vào năm 1999. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo trong 5 ngày qua. Với kết quả này, giấc mơ giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ngày một lớn hơn với tuyển Việt Nam”.

Tờ SPOTV News (cũng của Hàn Quốc) viết: “Việt Nam đang bay cao tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Học trò của ông Park thắng Indonesia 3-1 lượt trận thứ 4, chiến thắng thứ 2 liên tiếp sau khi giành 3 điểm trước Malaysia hôm 10-5. Trước đó, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0. Họ bất bại cả 3 trận”.

Trong khi đó, tờ Bola của Indonesia đã không ngần ngại thừa nhận: “Chẳng còn gì để nói. Đội tuyển Indonesia thi đấu quá tệ. Họ chẳng thể tạo nổi một đợt tấn công nào ra hồn cả. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chơi kiên nhẫn. Họ đã có quá nhiều cơ hội từ khoảng trống mà tuyển Indonesia để lại”.

Tờ Goal phiên bản Indonesia nổi bật với dòng tít: “Indonesia vỡ vụn trước đội tuyển Việt Nam”. Họ bình luận: “Giấc mơ lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 chưa nhen nhóm đã vội tắt. Indonesia thi đấu ngày càng tệ. Đám đông cổ động viên đã vô cùng thất vọng và kêu gọi huấn luyện viên Simon McMenemy từ chức ngay lập tức”.

Cục diện bảng G sau 4 lượt trận đầu tiên.

Trận đấu còn lại tại bảng G diễn ra vào hồi 19 giờ tối hôm qua là cuộc tiếp đón Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) của đội tuyển Thái Lan trên sân Đại học Thammasat (tỉnh Pathum Thani). Dù thiếu vắng một số trụ cột trong đội hình nhưng đội bóng “xứ Chùa Vàng” đã xuất sắc giành thắng lợi 2-1 trước UAE.

“Voi đầu đàn” Teerasil Dangda là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho người Thái ở phút 26 nhưng đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, UAE có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 nhờ pha lập công của Ali Ahmed Mabkhout. Tuy nhiên, đến phút 51, Thái Lan một lần nữa có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 sau cú dứt điểm của Ekanit Panya. Trong những phút cuối trận, dù thi đấu nỗ lực nhưng không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Với chiến thắng trước UAE trên sân nhà, Thái Lan vươn lên vị trí số 1 tại bảng G với 7 điểm bằng với tuyển Việt Nam nhưng có chỉ số phụ tốt hơn. UAE bị đẩy xuống vị trí thứ 3 khi có được 6 điểm sau 3 trận đã đấu.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/truyen-thong-the-gioi-an-tuong-man-trinh-dien-cua-cac-tuyen-thu-viet-nam/