Truyền thông Thái Lan lo ngay ngáy cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam

Nhiều tờ báo Thái Lan tỏ ra thất vọng khi đội nhà bại trận trước Malaysia và lo lắng khi phải đối đầu với Việt Nam trong 4 ngày tới.

Thái Lan bại trận trước Malaysia. Ảnh: Siam Sport.

Thái Lan bại trận trước Malaysia. Ảnh: Siam Sport.

Mới đây tờ Siam Sport của Thái Lan đã có bài đăng với tiêu đề: “Thái Lan sẩy chân trước trận đánh lớn với Việt Nam”.

Trang thể thao hàng đầu Thái Lan cho biết đội nhà có màn khởi đầu như mơ sau bàn thắng của Chanathip Songkrasin. Dẫu vậy, Malaysia vùng lên và tận dụng cơ hội để lội ngược dòng giành 3 điểm.

Siam Sport tiếc nuối khi Thái Lan chơi mạnh mẽ trong hiệp hai, tạo được nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về chủ nhà Malaysia và thầy trò HLV Akira Nishino lần đầu nếm thất bại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022. Sau trận thua này, Thái Lan phải gặp Việt Nam và sẽ hướng tới chiến thắng để tránh bị bất lợi trong cuộc đua giành vị trí số một.

Trong khi đó, tờ Goal phiên bản tiếng Thái bình luận Thái Lan là đội có nhiều cơ hội hơn, song trả giá vì không tận dụng thành công. Tờ này cũng nhấn mạnh đây là thời điểm thầy trò ông Nishino cần bình tĩnh, vì trận đấu sắp tới với Việt Nam có thể mang tính chất quyết định.

Ở một diễn biến liên quan, trong tối 14/11, ĐT Việt Nam cũng giành chiến thắng trước UAE nhờ bàn thắng đẹp của Tiến Linh.

Phát biểu sau trận thắng UAE, HLV Park Hang-seo cho biết: “Trong năm nay còn một trận rất quan trọng gặp Thái Lan ngày 19/11. Hôm nay tuy thắng lợi nhưng toàn đội cần kết thúc để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Đó là đối thủ quan trọng, là đối thủ lớn nhất và là trận đấu quan trọng nhất năm nay”.

Đánh giá về HLVAkira Nishinocủa Thái Lan, thầy Park nói: “Khi tôi ở Hàn Quốc đã biết HLV của Thái Lan. Đội tôi từng thi đấu với ông ta. Tôi mới nắm bắt Thái Lan qua báo chí. Tôi biết rõ đặc tính của HLV này. Đó là HLV có khá nhiều kinh nghiệm, lý luận vững chắc. Tôi dự đoán ông ta mang lại nhiều sự thay đổi của Thái Lan”.

“Tôi là HLV trưởng tuyển Việt Nam nhưng lại là HLV Hàn Quốc, còn HLV Thái Lan là người Nhật Bản. Việt Nam và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ. Người dân Việt Nam thích bóng đá, nhưng phải thắng. Kết quả rất quan trọng. Tôi tiếp tục duy trì lối chơi thực dụng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để có kết quả tốt nhất”, thầy Park nói tiếp.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/truyen-thong-thai-lan-lo-ngay-ngay-cho-doi-nha-truoc-tran-gap-viet-nam-a300947.html