Truyền thông Thái Lan chỉ ra 'tử huyệt' của đội nhà

Tờ Sanook (Thái Lan) đã chỉ ra các 'tử huyệt' của đội nhà khiến họ bị Indonesia cầm hòa 2-2 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thái Lan lộ nhiều "tử huyệt" trong trận đấu với Indoensia.

Thái Lan lộ nhiều "tử huyệt" trong trận đấu với Indoensia.

Thầy trò HLV Akira Nishino đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông Thái Lan khi chỉ kiếm được 1 điểm trước đột bét bảng Indonesia tối 3/6.

Riêng tờ Sanook còn đăng bài chỉ ra “tử huyệt” của đội bóng xứ Chùa Vàng trong trận đấu với đối thủ xứ Vạn Đảo.

“Thái Lan không duy trì được sự hưng phấn là nguyên nhân đầu tiên khiến họ mất điểm trước đội bóng xứ Vạn Đảo”, tờ Sanook phân tích: “Thái Lan vượt lên dẫn bàn ở đầu mỗi hiệp, nhưng vì không thể nới rộng cách biệt nên sự hưng phấn của họ suy giảm, dẫn tới Indonesia đều vùng lên gỡ hòa”.

“Sự thiếu tập trung trong những tình huống phòng ngự cũng khiến Thái Lan phải trả giá trước đoàn quân của HLV Shin Tae-yong”, tờ báo xứ Chùa Vàng tiếp tục chỉ ra nguyên nhân yếu kém của đội.

“Cánh trái của Thái Lan thực sự có vấn đề”, tờ Sanook nhấn mạnh: “Indonesia đã khoét sâu vào điểm yếu của hậu vệ trái Ernesto Phumipa và tiền vệ trái Ekanit Panya. “Tử huyệt” của Thái Lan càng lộ rõ khi Ekanit không chịu lui về hỗ trợ đồng đội, khiến vị trí này thường xuyên bị đối thủ áp đảo quân số”.

“Thái Lan không tạo ra nguy hiểm từ 2 biên bởi Ekanit yếu kém nơi cánh trái, còn cánh đối diện Pathompon Charoenrattanapirom cũng chẳng mấy tốt hơn”, tờ Sanook tiếp tục chỉ ra những hạn chế của đội nhà trong cuộc đối đầu với Indonesia.

“Điểm sáng duy nhất của Thái Lan trong trận hòa Indonesia 2-2 chính là tiền vệ Thanawat Suengchitthawon”, tờ Sanook ngợi khen ngôi sao thuộc biên chế Leicester City có sự hòa nhập nhanh với đội: “Ngôi sao đến giải Ngoại hạng Anh dường như ở đẳng cấp khác xa so với đồng đội. Tiền vệ 21 tuổi có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, giữ bóng tốt, di chuyển thông minh, phối hợp nhuần nhuyễn với các vệ tinh xung quanh cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Bên cạnh việc chỉ ra “tử huyệt” của tuyển Thái Lan, tờ Sanook còn “bi quan” về cơ hội đi tiếp của đội nhà tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau loạt trận tối 3/6, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 11 điểm, UAE vươn lên vị trí thứ 2 sau khi quật ngã Malaysia 4-0, Thái Lan leo lên vị trí thứ 3, đẩy Malaysia xuống vị trí thứ 4, còn Indonesia xếp cuối.

Cục diện bảng G hiện vẫn hết sức nóng bỏng và khó lường khi cả UAE, Thái Lan và Malaysia đều có cùng 9 điểm và chỉ hơn nhau về chỉ số phụ.

Thứ hạng hiện tại của các đội tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/truyen-thong-thai-lan-chi-ra-tu-huyet-cua-doi-nha-3rfkaT6Mg.html