Truyền thông Tây Ban Nha bình luận gì về thất bại trước tuyển Nga?

Đội tuyển Tây Ban Nha đã thua đội tuyển Nga trong loạt sút luân lưu ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2018. Sau thất bại của tuyển Tây Ban Nha, các phương tiện truyền thông nước này đã tích cực bình luận về sự 'ra đi' của đội nhà.

Pha bắt Penalty của thủ thành đội Nga Akinfeev

"Tây Ban Nha đã thua trong loạt sút Penalty trước tuyển Nga ở loạt trận vòng 1/8 một cách tồi tệ nhất trong lịch sử World Cup" - tờ báo El Mundo viết. Theo tờ báo này, đội quân của huấn luyện viên Fernando Hierro đã chơi ép sân mạnh mẽ ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, ngay cả với một đối thủ được đánh giá yếu hơn mà người Tây Ban Nha cũng không có động lực để cố gắng ở lại với giải đấu.

Một tờ báo Tây Ban Nha khác - Marca gọi thất bại của các cầu thủ Tây Ban Nha trước đội tuyển Nga trong loạt đá luân lưu là một "kết thúc của một giải vô địch khủng khiếp". "Tây Ban Nha đã thua một đối thủ thua kém mình về mọi mặt, một đội mà hiện đứng thứ 70 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là một thất bại, chỉ có thể được coi như vậy", tờ Marca bình luận.

Highlight Tây Ban Nha 1-1 Nga (pen 3-4):

Đội tuyển Tây Ban Nha của Iniesta đã rời World Cup 2018 với một kỷ lục vô tiền khoáng hậu về chuyền bóng. Với 1.137 đường chuyền, Tây Ban Nha là đội tuyển đầu tiên có hơn 1.000 đường chuyền trong một trận đấu tại World Cup kể từ năm 1966 - thời điểm các thông số trận đấu được thống kê. Tỷ lệ chính xác của các đường chuyền này là 90,31% (1.029 đường chuyền đến đúng địa chỉ). Trong khi đó số đường chuyền của đội tuyển Nga chỉ là 285, trong đó 202 lần chuyền chính xác. Tỷ lệ kiểm soát bóng của "Bò tót" cũng vượt trội so với "Gấu Nga" (74% so với 26%).

Tuy vậy, lối chơi tiki-taka với những đường chuyền qua lại của Tây Ban Nha trong trận đấu bị chê là nhàm chán. Trái ngược với số đường chuyền, số cơ hội Tây Ban Nha tạo ra trước khung thành đối phương quá ít ỏi. Có nhiều ý kiến nhận xét rằng, "La Roja" chỉ biết ban chuyền chứ không biết đưa bóng đến chân tiền đạo. Trong số 24 pha dứt điểm của đội tuyển Tây Ban Nha, có 9 lần trúng đích nhưng bàn thắng của họ lại đến từ pha đá phản lưới nhà của Sergei Ignashevich.

Pha đốt lướt nhà của hậu vệ tuyển Nga Ignashevich (áo trắng)

Trong loạt đấu luân lưu với tuyển Nga, trong khi thủ thành Igor Akinfeev xuất sắc cản phá cú sút của Jorge "Koke" Resurreccion và Iago Aspas thì De Gea "bó tay" trước mọi chân sút đối phương, kể cả cú sút có phần nhẹ và dễ đoán của Denis Cheryshev.

Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Nga và Tây Ban Nha đã diễn ra vào lúc 21h Việt Nam hôm Chủ Nhật (2/7) trên sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow và kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trong thời gian thì đấu 90 phút chính thức và 30 phút 2 hiệp phụ. Phút thứ 11, hậu vệ Sergei Ignashevich của đội chủ nhà đã bất ngờ đốt lưới nhà, và ở phút thứ 41, tiền đạo Artem Dzyuba đã quân bình tỷ số cho tuyển Nga từ chấm phạt đền. Trong 30 phút hiệp phụ hai đội cũng không thể ghi bàn thắng và đưa trận đấu đến loạt sút 11m cân não. Trong loạt sút luân lưu các cầu thủ Nga đã giành chiến thắng 4:3. Đối thủ của đội tuyển Nga ở vòng tứ kết World Cup sẽ là đội tuyển Croatia, đội cũng đánh bại tuyển Đan Mạch trên chấm phạt đền (1:1 (3-2 pelnaty) ở sân vận động Nizhny Novgorod vài giờ sau khi Nga chiến thắng Tây Ban Nha.

Trí Đức (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/truyen-thong-tay-ban-nha-binh-luan-gi-ve-that-bai-truoc-tuyen-nga-post267160.info