Học sinh các cấp ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đến trường vào ngày mai

Ngày mai (16/9), học sinh các cấp học ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được đến trường học trực tiếp, sau khi địa phương này kiểm soát được dịch Covid-19.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập, khuyết tật, trung tâm tư vấn du học và cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đông Hà được đi học trở lại.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đông Hà phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống Covid-19 khi hoạt động trở lại.

Học sinh các cấp ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đến trường vào ngày mai (16/9)

Học sinh các cấp ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đến trường vào ngày mai (16/9)

Trước đó, thành phố Đông Hà phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, học sinh các cấp học phải ở nhà học trực tuyến. Như vậy, đến nay gần như toàn bộ học sinh trong tỉnh đã được đến trường học bình thường. Riêng học sinh Trường THPT Bùi Dục Tài và 3 xã Hải Chánh, Hải Phong và Hải Sơn, huyện Hải Lăng tạm dừng đến trường.

Khử khẩn trường lớp chuẩn bị đón học sinh đến trường vào ngày mai

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: “Các cơ sở được hoạt động trở lại thì hiệu trưởng nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, tùy thuộc vào kế hoạch của họ, phù hợp với đặc điểm của từng cấp học. Trong điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ hiện tại, việc dạy học cũng tổ chức bình thường. Bây giờ, các cấp chính quyền cũng đã chủ động khoanh vùng hợp lý để dạy học hợp lý”./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hoc-sinh-cac-cap-o-thanh-pho-dong-ha-quang-tri-den-truong-vao-ngay-mai-890871.vov