Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng: Việt Nam ghi dấu ấn bằng thành công nổi bật trong hoàn cảnh khó khăn

Ngày 27/1, truyền thông quốc tế tiếp tục đưa tin đậm nét về Đại hội XIII của Đảng và nêu bật những thành công của Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 27/1, truyền thông quốc tế tiếp tục đưa tin đậm nét về Đại hội XIII của Đảng và nêu bật những đột phá, thành công trong phòng chống Covid-19 của Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ngày 27/1, truyền thông quốc tế tiếp tục đưa tin đậm nét về Đại hội XIII của Đảng và nêu bật những đột phá, thành công trong phòng chống Covid-19 của Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Báo điện tử Times Kuwaitngày 27/1 đăng bài viết về việc Việt Nam tổ chức Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo nhận định đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2021.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2020 nói riêng và trong 5 năm qua nói chung, Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng những đột phá, thành công nổi bật trong những hoàn cảnh khó khăn.

Theo tác giả bài báo, trong nhiều năm qua, Việt Nam được biết đến là một quốc gia an toàn và chỉ số về an ninh con người đang được cải thiện. Với sự ổn định về chính trị, người dân Việt Nam hiện nay tin tưởng vào hệ thống chính trị và các cấp lãnh đạo của Đảng, do đó các quyết sách quan trọng của Đảng thường được người dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ.

Linh hoạt, chủ động và sáng tạo

Báo trên nhận định trong năm 2020, điểm nổi bật của Việt Nam là việc kiểm soát rất sớm đại dịch Covid-19, nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thành công của chính phủ trong việc thực hiện sứ mệnh "mục tiêu kép" với tất cả sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam.

Điều này thể hiện một điều kỳ diệu mà chỉ có ở Việt Nam, quốc gia này đã kiểm soát được sự lây lan của đại dịch với nguồn lực y tế hạn chế so với các nước phát triển khác trên thế giới.

Times Kuwait nhấn mạnh về kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã nằm trong nhóm 10 quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới trong 5 năm qua và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.

Năm 2020, khi phần lớn các quốc gia có tăng trưởng âm hoặc đi vào suy thoái do ảnh hưởng của dịch, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức 2,91%. Ngoài ra, Việt Nam cũng được coi là một “trung tâm sản xuất” ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo này cũng dẫn đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng Việt Nam là một phần của châu Á với sự trỗi dậy năng động, với nền kinh tế ngày càng mở, đa dạng và đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế số. Việt Nam được đánh giá là đối tác quan trọng trên mọi lĩnh vực, là nền kinh tế năng động, có môi trường đầu tư thân thiện, hệ thống chính trị ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác đối ngoại và là nhân tố quan trọng trong hợp tác kinh tế quốc tế.

Đặc biệt, Times Kuwait nêu rõ trong những năm qua, dấu ấn nổi bật của Việt Nam là đã thể hiện rõ vai trò kết nối, nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác và làm sâu sắc hơn lòng tin giữa các nước trong và ngoài khu vực. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn về đối ngoại và phát triển kinh tế. Quan hệ ngoại giao và hội nhập quốc tế đạt được những thành công quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng gặt hái được nhiều thành công với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực như các hoạt động nhân đạo, gìn giữ hòa bình, chống biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm mạng.

Báo này khẳng định tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế và năng lực chủ trì, điều hành, lãnh đạo tại các hội nghị, diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế ngày càng được chứng minh. Với những dấu ấn chói lọi trên mọi lĩnh vực, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước Việt Nam phát triển có chiều sâu, hội nhập sâu rộng với thế giới với vai trò, vị thế ngày càng cao, được các đối tác tin tưởng vào uy tín của Việt Nam.

Ngày 27/1, báo điện tử Club of Mozambique đã có bài đưa tin đậm nét về ĐHĐ toàn quốc lần thứ XIII. Theo bài báo (trích dẫn nguồn từ tờ Al Jazeera), phiên khai mạc Đại hội đã diễn ra long trọng, với sự tham dự của gần 1.600 đại biểu, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài trình bày quan trọng tại Đại hội, nêu bật những thành tựu to lớn của toàn Đảng toàn dân ta đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt về phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị, thành tựu đối ngoại hội nhập quốc tế và hoạt động phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19...

Bài báo đánh giá cao mức tăng trưởng bình quân 7%/năm của Việt Nam trong 5 năm qua, nhất là con số tăng trưởng rất ấn tượng 2,9% trong năm 2020 trong bối cảnh nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời đề cập công tác nhân sự đã và đang được các cơ quan ta chuẩn bị bài bản, dân chủ để Đảng ta có thể tiếp tục làm tốt vai trò lãnh đạo, đưa đất nước ta tiếp tục thành công trong sự nghiệp xây dựng phát triển trong thời gian tới.

Xác định tương lai của Việt Nam

Trong khi đó, báo Kommersant(Thương gia) , một trong những tờ báo in uy tín nhất ở Nga, ngày 26/1 đã đăng tải bài viết về việc Việt Nam tổ chức Đại hội XIII của Đảng. Bài viết với tiêu đề “Đại hội XIII xác định tương lai của Việt Nam” đăng trên cả báo in và trên trang điện tử của báo này.

Theo bài báo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc Đại hội lần thứ XIII tại Hà Nội. Các đại biểu sẽ hoàn thiện và cập nhật chiến lược phát triển đất nước trong những năm tới và bầu ban lãnh đạo mới.

Trong dự thảo các văn kiện của Đại hội có lưu ý đến mốc thời gian năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản - Việt Nam chuyển sang trạng thái phát triển năng động, có nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trên mức trung bình của thế giới. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày tuyên bố độc lập, nhiệm vụ đặt ra là Việt Nam đạt được các chỉ số của một quốc gia phát triển với thu nhập cao.

Báo Kommersant nhận định Việt Nam đang triển khai những tư tưởng kinh điển của chủ nghĩa Mác kết hợp với đặc điểm dân tộc, đồng thời đang nỗ lực khẳng định tính hiệu quả của mô hình phát triển với mục tiêu là tạo ra một quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc vào giữa thế kỷ XXI. Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất ở châu Á.

Đồng thời, nhờ những cải cách kinh tế được thực hiện trong nước, mô hình Việt Nam đã cho thấy hiệu quả và đang trên đường đa dạng hóa cũng như chinh phục thị trường nước ngoài.

Báo trên dẫn các số liệu mà Viện Kinh tế Việt Nam (VIE) đưa ra trước ngày khai mạc Đại hội, dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước năm 2021 sẽ đạt 6,9%, cao hơn 0,4% so với mục tiêu 6,5% mà Chính phủ Việt Nam đã xác định trước đó. VIE cũng cho rằng trong 10 năm tới, tăng trưởng GDP hằng năm của Việt Nam sẽ đạt mức 7%.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo năm nay, tăng trưởng kinh tế Việt Nam là 6,8%. Ngân hàng HSBC dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,6% trong năm 2021 nhờ gia tăng sản xuất trong các doanh nghiệp công nghệ cao và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Báo Kommersant cho rằng đại dịch Covid-19 đang bao phủ khắp thế giới, nhưng hầu như không ảnh hưởng đến Việt Nam. Các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt đã cho phép quốc gia 95 triệu dân của khu vực Đông Nam Á này tránh được đại dịch. Việt Nam không có đủ phương tiện để xét nghiệm hàng loạt nên đã lựa chọn cách chống lại Covid-19 với chi phí thấp nhất, trong đó nổi bật là việc cô lập các ổ lây nhiễm và phòng ngừa tích cực.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, truyền thông trong nước thông báo rằng Việt Nam sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 thứ hai Covivac do Việt Nam nghiên cứu vào tháng 2, trong khi nghiên cứu về vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên Nanocovax đã bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái và sẽ kéo dài đến tháng 2 năm nay.

Tờ PathetLao(Đất nước Lào) số ra ngày 28/1 đã trang trọng đăng trên trang nhất bài viết có tiêu đề: “Đại hội lần thứ XIII của Đảng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bài viết nhận định Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới..

Ấn phẩm của Thông tấn xã Lào (KPL) cũng đề cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam 2016-2019, việc duy trì tăng trưởng và khống chế dịch Covid-19 năm 2020 đầy khó khăn. Với những thành tích này, Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"...

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đang có những hoạt động đóng góp tích cực với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021.

Tờ báo cho biết, tại Đại hội lần này, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua một loạt văn kiện để phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, .

Ấn phẩm của KPL bày tỏ tin tưởng, “dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt và linh hoạt của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục dẫn dắt toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nhằm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh vì sự ấm no và hạnh phúc của nhân dân; tạo tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truyen-thong-quoc-te-dua-tin-ve-dai-hoi-xiii-cua-dang-viet-nam-ghi-dau-an-bang-thanh-cong-noi-bat-trong-hoan-canh-kho-khan-135128.html