Truyền thông quốc tế đánh giá cao vị thế của Việt Nam

Truyền thông Ma-lai-xi-a đánh giá cao sức hút của Việt Nam đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Báo FreeMalaysia Today nhấn mạnh Việt Nam đang trên đường trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới và là một trong những địa điểm thu hút được nhiều FDI.

Truyền thông Ma-lai-xi-a đánh giá cao sức hút của Việt Nam đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Báo FreeMalaysia Today nhấn mạnh Việt Nam đang trên đường trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới và là một trong những địa điểm thu hút được nhiều FDI.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam. Theo bài viết, điều này có được là nhờ Việt Nam đã duy trì tốt sự ổn định về chính trị, nhanh nhạy trong thu hút vốn đầu tư, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều ưu đãi.

* Theo hãng tin Sputnik (Nga), trên trường quốc tế, năm 2020 là một năm thật sự đặc biệt đối với Việt Nam khi lần đầu Việt Nam vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HÐBA LHQ). Hãng tin Sputnik đánh giá, trên cả hai cương vị này, lập trường của Việt Nam luôn nhất quán, kiên định về nguyên tắc, nhưng hết sức mềm dẻo, linh hoạt về biện pháp và ứng xử.

* Trả lời phỏng vấn TTXVN, Giáo sư C.Thay-ơ thuộc Ðại học Niu Xao Uên (Ô-xtrây-li-a) đánh giá rằng, 2020 là năm Việt Nam nâng tầm vị thế, nâng cao uy tín, tạo được niềm tin trong khu vực và toàn cầu. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã chủ động thể hiện vai trò lãnh đạo đặc biệt trong bốn lĩnh vực: thống nhất các quốc gia thành viên ASEAN trong ứng phó đại dịch và phục hồi; tạo đồng thuận về lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy hoàn tất đàm phán Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); củng cố tuyên bố mang tính chính sách của ASEAN về Biển Ðông.

* Ngày 22-12, HÐBA LHQ đã có cuộc họp kín để trao đổi về bất ổn an ninh tại Cộng hòa Trung Phi trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tiến hành vào cuối tuần này. Ðại diện Việt Nam tại LHQ lên án các hành động vi phạm thỏa thuận hòa bình và nhấn mạnh cần chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, tăng cường đối thoại để bảo đảm bầu cử diễn ra hòa bình.

* Trong hai ngày 21 và 22-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, ngày 22-12, diễn ra Hội thảo "Hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và LB Nga trong bối cảnh mới" theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Trung tâm thương mại Hà Nội - Mát-xcơ-va ở thủ đô Mát-xcơ-va của LB Nga. Hội thảo đánh giá hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - LB Nga tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh đại dịch Covid-19, song chưa xứng với tiềm năng hợp tác song phương. Các đại biểu kêu gọi chính phủ hai nước tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, hậu cần, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Trong hai ngày 21 và 22-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Ðại sứ quán Việt Nam tại Anh, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng của Anh tổ chức chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/truyen-thong-quoc-te-danh-gia-cao-vi-the-cua-viet-nam-629116/