Truyền thông phòng ngừa di cư trái phép sang Australia

Trong các ngày từ 25-27/4, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận phối hợp, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), UBND thị xã La Gi và Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình truyền thông về di cư an toàn và phòng ngừa đưa người di cư trái phép bằng tàu thuyền từ Việt Nam sang Australia cho nhân dân tại phường Phước Hội, xã Tân Phước và xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Đại diện IOM tại Việt Nam trao đổi trực tiếp với người dân. Ảnh: Đình Phú

Tại các buổi truyền thông, thông qua các vở kịch, phóng sự ngắn và đối thoại trực tiếp, Ban Tổ chức đã tuyên truyền người dân địa phương nhận thức rõ hơn về hành vi xuất cảnh bằng tàu thuyền ra nước ngoài nói chung và sang Australia nói riêng là vi phạm pháp luật.

Chính phủ Australia đã và đang triển khai nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn người dân các nước di cư bất hợp pháp vào nước này. Theo đó, kể từ tháng 9-2013, Chính phủ Australia đã thực hiện chiến dịch bảo vệ biên giới với thông điệp: “Nếu bạn lên thuyền mà không có thị thực, bạn sẽ không bao giờ đặt chân được lên đất nước Australia”.

BĐBP tỉnh tuyên truyền chính sách về người nhập cư của Chính phủ Australia hiện nay. Ảnh: Đình Phú

Các tàu thuyền đưa người nhập cư trái phép khi đi vào lãnh hải Australia đều bị bắt giữ và trao trả về cho Chính phủ các nước nơi họ xuất phát.

Đình Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/truyen-thong-phong-ngua-di-cu-trai-phep-sang-australia/