Truyền thông Philippines lo đội nhà công cùn, thủ yếu

Trước cuộc tái đấu với tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2018, truyền thông Philippines có những nhận định khá tiêu cực về đội bóng của họ.

Truyền thông Philippines không có nhiều niềm tin vào đội nhà

Truyền thông Philippines không có nhiều niềm tin vào đội nhà

Ở trận lượt đi trên sân nhà, Philippines đã thua tuyển Việt Nam 1-2 ngay tại sân nhà. Kết quả này mang tới nhiều bất lợi cho các cầu thủ Philippines ở trận . Làm khách tại Mỹ Đình tối nay, họ buộc phải thắng tuyển Việt Nam với cách biệt 2 bàn hoặc thắng và ghi ít nhất 3 bàn trở lên để giành vé vào chung kết.

Đây được xem là thử thách cực lớn với Philippines bởi lẽ tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng thủ mạnh nhất AFF Cup 2018. Sau 5 trận đã đấu, đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ thủng lưới đúng 1 lần.

Ngoài ra, vấn đề lực lượng cũng khiến người Philippines đau đầu. Trước trận tái đấu với tuyển Việt Nam, HLV Sven-Goran Eriksson chỉ còn 17 cầu thủ. Sau khi thủ môn Neil Etheridge, hậu vệ Daisuke Sato, hậu vệ Luke Woodland, hậu vệ Stephan Palla và tiền vệ John-Patrick Strauss phải trở lại CLB, đến lượt Manuel Ott dính chấn thương và không thể tập luyện trong những ngày qua.

Chính vì thế, truyền thông Philippines tỏ ra rất lo ngại với tình thế của đội nhà. Tờ Sun Star nhận định: “Philippines cần ghi ít nhất 2 bàn ở Mỹ Đình nhưng hàng công của đội lại quá yếu. Trên sân nhà, Philippines chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Singapore, Thái Lan và tuyển Việt Nam. Còn chuyến làm khách khó khăn duy nhất trước Indonesia chúng ta lại không thể ghi bàn”.

Trong khi đó, tờ Inquirer nhấn mạnh vấn đề ở hàng phòng ngự của Philippines. Tờ báo này viết: “HLV Sven-Goran Eriksson đang cảm thấy đau đầu với hàng phòng ngự của Philippines. Chúng ta đã để thủng lưới 2 bàn quá dễ dàng trước tuyển Việt Nam. Cả 4 hậu vệ đá chính Carlie de Murga, Alvaro Silva, Martin Steuble và Adam Reed đều không giữ được sự tập trung cần thiết”.

“Philippines là đội đầu tiên xuyên thủng mành lưới tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Tuy vậy, hàng tấn công của chúng ta không có nhiều điểm sáng ở trận lượt đi. Ghi bàn ở Mỹ Đình vì thế là thử thách không nhỏ với các học trò của HLV Eriksson”.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/truyen-thong-philippines-lo-doi-nha-cong-cun-thu-yeu-1353425.tpo