Truyền thông Philippines bẽ mặt vì 'gắn nhầm' quốc kỳ lên chiến hạm Trung Quốc

Hải quân Philippines là một lực lượng được trang bị nghèo nàn và yếu kém bậc nhất Đông Nam Á, vì vậy khi truyền thông 'gắn nhầm' hình ảnh lá quốc kỳ nước này tung bay trên chiến hạm hiện đại Type 054A của Trung Quốc đã tạo ra một làn sóng lớn.

Kênh truyền hình CBS-ABN của Philippines mới đây cho biết, để giải cứu 3 con tin nước này đang bị khủng bố bắt cóc tại Lybia, Tổng thống Duterte sẽ ra lệnh cho một chiến hạm lên đường tới châu Phi.

Điều kỳ lạ là các phương tiện truyền thông Philippines lại sử dụng hình ảnh tàu khu trục 054A của Hải quân Trung Quốc với quốc kỳ nước này tung bay phấp phới trên tháp radar để minh họa.

Hải quân Philippines nổi tiếng là lực lượng được trang bị thuộc hàng yếu kém nhất Đông Nam Á, họ chỉ có trong tay các tàu pháo cũ kỹ với tuổi đời hàng chục năm.

Cho nên hành động "gắn nhầm" quốc kỳ vào tàu hộ vệ tên lửa hiện đại của Trung Quốc mà truyền thông nước này thực hiện đã phải gánh chịu sự chỉ trích rất lớn.

So với các chiến hạm lạc hậu của Philippines thì chiếc Type 054A do Trung Quốc chế tạo thực sự là khác xa một trời một vực.

Type 054A (Jiangkai II - Giang Khải II) là lớp tàu hộ vệ tên lửa đa năng thế hệ mới, giữ vai trò xương sống của Hải quân Trung Quốc trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A có chiều dài 134 m; chiều rộng 16 m; lượng giãn nước đầy tải lên tới 4.053 tấn; thủy thủ đoàn 165 người.

Hệ thống động lực CODAD bao gồm 4 động cơ diesel SEMT Pielstick 16 PA6V-280 STC công suất 18.880 kW, cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h, tầm hoạt động 6.000 km.

Thiết kế của Type 054A được cho là dựa trên nguyên mẫu La Fayette của Pháp, với nhiều bề mặt góc cạnh nhằm tối ưu hóa khả năng tàng hình.

Hệ thống điện tử của tàu gồm các loại radar đậm chất Nga nhưng do Trung Quốc tự sản xuất trong nước như Fregat-MAE-5, Mineral-ME hay MR-90.

Hỏa lực của Type 054A khá mạnh và toàn diện gồm tên lửa chống hạm YJ-83 có tầm bắn 180 km, tên lửa phòng không phóng thẳng đứng HHQ-16 tầm bắn 35 km (sao chép 9M317 của Nga), ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Yu-7.

Ngoài ra tàu còn được trang bị pháo hạm bắn nhanh H/PJ-26 cỡ 76 mm (cải tiến từ nguyên mẫu AK-176M của Nga) và hệ thống phòng thủ tầm cực gần Type 730.

Sàn đáp và hangar phía đuôi tàu cho phép mang theo trực thăng chống ngầm Kamov Ka-28 hoặc loại Harbin Z-9C nội địa.

Sau khi bức ảnh trên xuất hiện trên truyền hình Philippines đã ngay lập tức tạo nên làn sóng châm biếm trong cư dân mạng Trung Quốc.

Hầu hết ý kiến đều cho rằng Hải quân Philippines mơ ước cháy bỏng được sở hữu một chiến hạm hiện đại như Type 054A nên đã dẫn tới sai sót tai hại trên.

Về phần mình, truyền thông Philippines ngay sau đó cũng đã phải xin lỗi vì để xảy ra sai sót rất không đáng có.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-truyen-thong-philippines-be-mat-vi-gan-nham-quoc-ky-len-chien-ham-trung-quoc/777937.antd