Truyền thông Nhật xác định cơ sở làm giàu uranium ngụy trang của Triều Tiên

Một tạp chí tin tức quốc tế cho biết đã định vị được 1 cơ sở làm giàu uranium được ngụy trang của CHDCND Triều Tiên ở ngoại ô Thủ đô Bình Nhưỡng.

Thông tin về cơ sở hạt nhân Triều Tiên được đăng trên The Diplomat

Theo tờ The Diplomat chuyên về an ninh và ngoại giao có trụ sở chính tại Tokyo (Nhật Bản), cơ sở này được giới chức tình báo Mỹ gọi là cơ sở Kangson, chuyên sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân. Địa điểm chính xác của cơ sở này chưa bao giờ xác định được trước đây.

Tạp chí The Diplomat phân tích hình ảnh chụp từ vệ tinh dựa trên thông tin tình báo của Mỹ. Đứng đầu nhóm nghiên cứu của The Diplomat là ông Jeffrey Lewis, thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury tại Monterey, bang California của Mỹ.

Theo nhóm nghiên cứu, cơ sở Kangson chỉ cách Bình Nhưỡng vài cây số và có thể hoạt động từ năm 2003.

Nhóm nghiên cứu cho biết, cơ sở này có sảnh chính dài 50m, rộng 110m và được bao quanh bởi tường chắn dài 1km. Tòa nhà được cho là phát nhiệt quanh năm và phần mái nhà không bao giờ bị đóng tuyết, kể cả trong mùa đông.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/truyen-thong-nhat-xac-dinh-co-so-lam-giau-uranium-nguy-trang-cua-trieu-tien/775343.antd