Truyền thông Nga: Tân nương của Vua Malaysia sắp sinh, Thủ tướng Mahathir ngỡ ngàng

Đài RT ngày 29-11 đưa tin nữ hoàng sắc đẹp Moscow kết hôn với Vua Malaysia đang chuẩn bị sinh con.

Theo các nguồn thạo tin, cặp đôi mới cưới đã tới một phòng khám sản khoa ở Đức trước đám cưới lộng lẫy ở Moscow được truyền thông Nga và Malaysia loan tin trong những ngày qua.

Quốc vương Malaysia Muhammad V (trái) và Hoa khôi Moscow 2015 Oksana Voevodina (phải)

Quốc vương Malaysia Muhammad V (trái) và Hoa khôi Moscow 2015 Oksana Voevodina (phải)

Hoa khôi Moscow 2015 Oksana Voevodina, 25 tuổi, đã kết hôn với Quốc vương Malaysia Muhammad V, 49 tuổi, hồi tuần rồi trong một đám cưới kết hợp truyền thống Nga với đạo Hồi ở thủ đô nước Nga.

Người đẹp Moscow cũng đã cải sang đạo Hồi đầu năm nay.

Theo đài RT, Vua Malaysia có vẻ nóng lòng muốn xây dựng gia đình sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên của ông đổ vỡ mà không có con cái.

Mặc dù người cai trị ngai vàng ở Malaysia là do bầu chọn và "nhiệm kỳ" nắm ngôi của Vua Muhammad V sẽ kết thúc năm 2022, vị quân vương được cho là rất muốn cho nước nhà có một người thừa kế. Hiện chưa rõ em bé hoàng gia này sẽ ra đời vào thời điểm nào.

Đám cưới ở Moscow của Quốc vương Malaysia Muhammad V và Hoa khôi Moscow 2015 Oksana Voevodina. Ảnh: Facebook

Đám cưới ở Moscow của Quốc vương Malaysia Muhammad V và Hoa khôi Moscow 2015 Oksana Voevodina. Ảnh: Facebook

Thư ký báo chí của cô Voevodina, bà Maria Shakhova, đã xác nhận chuyến đi của cô tới Đức.

Theo giải thích của bà Shakhova, trong chuyến đi tới phòng khám ở Đức, cô Voevodina đã thuyết phục phu quân bay tới Moscow 2 ngày và sắp xếp một đám cưới theo kiểu Nga. Cặp đôi đã làm đám cưới hợp pháp ở Malaysia trước đó.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi được hỏi về đám cưới bí mật của Vua Muhammad V, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 29-11 nói rằng ông không thể xác nhận điều này. Phát biểu trước các phóng viên khi được hỏi về vấn đề này bên lề một kỳ họp quốc hội Malaysia, Thủ tướng Mahathir cho biết: "Tôi không có cái tên hoặc sự khẳng định chính thức nào, tôi không thể nói gì cả".

Cung điện quốc gia Istana Negara cũng chưa đưa ra công bố chính thức nào dù là xác nhận hay bác bỏ thông tin này.

Đỗ Quyên (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/truyen-thong-nga-tan-nuong-cua-vua-malaysia-sap-sinh-thu-tuong-mahathir-ngo-ngang-20181130072537129.htm