Truyền thông Mỹ nói Nga đang hồi sinh 'Nữ thần chiến tranh'

Quân đội Nga đã quyết định hiện đại hóa pháo binh hạng nặng có từ thời Liên Xô, được gọi là Nữ thần chiến tranh. Các nhà phân tích Mỹ không hiểu vì sao Nga lại hiện đại hóa các thiết bị quân sự siêu khủng này.

Pháo tự hành 2S4 Tulpan 240mm

Pháo tự hành 2S4 Tulpan 240mm

Dẫn nguồn tin từ Cơ quan nghiên cứu quân sự nước ngoài của quân đội Mỹ (FMSO), ngày 21/9, tạp chí The National Interest cho biết Nga bắt đầu hiện đại hóa hai loại pháo tự hành, trước đây gọi là Nữ thần của chiến tranh.

Đó là hai loại pháo tự hành 2S4 Tulpan 240mm và 2S7 Pion 203mm. Cả hai đều có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân.

“Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Nga đã cất hầu hết pháo binh hạng nặng của mình vào kho, nhưng bây giờ họ đã quyết định hiện đại hóa chúng để chống lại các mối đe dọa mới”, tạp chí quân sự Mỹ The National Interest viết.

"Theo các báo cáo mà tình báo Mỹ nhận được, 2S4 Tulpan đã được Nga hiện đại hóa để biên chế vào các đơn vị chỉ huy và quản lý", các nhà phân tích của FMSO cho biết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích Mỹ vẫn không biết tại sao Nga lại đang hồi sinh vũ khí cũ của mình. Một giả thuyết nói rằng chi phí sản xuất đầu đạn cho 2S4 Tulpan 240mm và 2S7 Pion 203mm rẻ hơn so với tên lửa đạn đạo.

2S4 Tulpan 240mm là pháo tự hành thời Liên Xô. Nó được thiết kế để phá hủy các tòa nhà và ngăn cản các cuộc tập hợp quân đội lớn của kẻ địch. Quân đội Liên Xô bắt đầu có được 2S4 Tulpan 240mm vào năm 1972 và vũ khí này đã lần đầu tiên được sử dụng ở Afghanistan.

2S7 Pion 203mm là loại pháo tự hành do Liên Xô sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 1970. Giới quân sự thế giới đánh giá 2S7 Pion là hệ thống pháo thông thường mạnh nhất thế giới. Nó được thiết kế để phá hủy các công sự quan trọng và các cơ sở dùng để tấn công hạt nhân ở khoảng cách lên tới 47 km.

Nh.Thạch

Sputnik

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/truyen-thong-my-noi-nga-dang-hoi-sinh-nu-than-chien-tranh-515542.html