Truyền thông Mỹ hứng chịu đòn trả đũa từ Nga

Ngày 5-12, Bộ Tư pháp Nga chính thức liệt tên của 9 cơ quan truyền thông của Mỹ vào danh sách 'các cơ quan đặc biệt nước ngoài'.

Ngày 5-12, Bộ Tư pháp Nga thông báo trên website của mình cho biết đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), đài Tự do châu Âu và 7 cơ quan truyền thông khác của Mỹ chính thức bị đưa vào danh sách cơ quan "đặc vụ nước ngoài" hoạt động tại nước này.

Theo đó, những cơ quan truyền thông Mỹ này sẽ bị kiểm soát chặt chẽ về tài chính và phạm vị hoạt động tại Nga. Các nhà báo đại diện các cơ quan này sẽ không được phép tác nghiệp tại Duma quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga.

Việc Nga liệt tên các cơ quan truyền thông của Mỹ vào danh sách này là động thái mới nhất góp dầu vào lửa trong chuỗi các hành động trả đũa cho những gì Moscow nói là áp lực không chấp nhận được đối với giới truyền thông Nga.

Hành động và tuyên bố của Nga được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thông qua đạo luật sửa đổi, trong đó quy định những cơ quan báo chí nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài có thể bị coi là cơ quan đặc biệt nước ngoài.

Đây được coi là hành động để trả đũa cho việc phía Mỹ hồi tháng 9 đã ép đài RT của Nga phải miễn cưỡng đăng ký văn phòng đặt tại Mỹ dưới tư cách là cơ quan đặc biệt nước ngoài. Nga đã gọi đây là một hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Các quan chức tình báo Mỹ đã cáo buộc điện Kremlin sử dụng phương tiện truyền thông Nga để gây ảnh hưởng đến cử tri Mỹ.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/truyen-thong-my-hung-chiu-don-tra-dua-tu-nga-469249/