Truyền thông Mỹ đăng ảnh 'căn cứ tên lửa bí mật' của Triều Tiên

Theo một số ảnh chụp vệ tinh do hãng tin CNN đăng tải, Triều Tiên đã mở rộng đáng kể và nâng cấp trang thiết bị cho các căn cứ tên lửa bí mật của mình, qua đó cho thấy những vấn đề trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.

Những ảnh chụp vệ tinh cho thấy những thay đổi ở căn cứ Yeongjeo-dong và một địa điểm khác trước đây không được biết đến, cả hai đều nằm ở vùng núi của Triều Tiên. Theo các nhà phân tích, vị trí của các căn cứ tên lửa này cho thấy đây sẽ là địa điểm các tên lửa tầm xa mới nhất của Triều Tiên có thể được phóng đi, trong đó có những loại có thể mang đầu đạn hạt nhân. Được biết, các căn cứ này cũng có một hệ thống đường hầm để trữ tên lửa.

Vị trí của hai căn cứ tên lửa Triều Tiên (vòng tròn vàng) trong một ảnh chụp vệ tinh.

Vị trí của hai căn cứ tên lửa Triều Tiên (vòng tròn vàng) trong một ảnh chụp vệ tinh.

Sau khi thông tin trên được đưa ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố nói rằng: “Chúng tôi luôn theo dõi Triều Tiên chặt chẽ nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin tình báo”.

Trong cuộc gặp mặt diễn ra vào tháng 6 tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí nỗ lực để tiến tới “phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên” và từ đó tới nay ông Kim đã đề xuất đóng cửa một số cơ sở thử nghiệm hạt nhân. Vào tháng 5, Triều Tiên tuyên bố đã phá bỏ bãi thử nghiệm hạt nhân duy nhất của nước này và gài mìn phá bỏ đường vào của nhiều căn hầm tại đây trước sự chứng kiến của một số nhà báo.

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ Yongjeo-dong của Triều Tiên. Từ trái sang phải: Trụ sở hành chính, khu chứa xe quân sự ngụy trang, lối vào đường ngầm, và đường ngầm của căn cứ.

Mặc dù đang chịu nhiều hình thức cấm vận kinh tế và hàng loạt nỗ lực ngoại giao trong vòng một năm qua, Bình Nhưỡng vẫn chưa đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân hay ngừng phát triển tên lửa.

“Triều Tiên không giải giáp vũ khí. Họ chưa bao giờ nói rằng mình sẽ làm vậy”, ông Vipin Narang, một giáo sư chính trị thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết. “Ông Trump phải biết rõ điều này, hoặc có thể là ông ta không quan tâm. Ông Kim đang giả vờ giải giáp vũ khí còn ông Trump giả vờ tin ông ta. Như vậy tình hình sẽ chẳng đi đến đâu cả”.

Ảnh chụp vệ tinh căn cứ Hoejung-ri của Triều Tiên. Từ trái qua phải: Trụ sở hành chính, khu chứa xe quân sự ngụy trang, và khu vực có đường hầm mới đào của căn cứ.

Trong những tháng gần đây Triều Tiên đã công bố thử nghiệm “một loại vũ khí siêu hiện đại mới được chế tạo” và nhiều nguồn tin cho biết họ vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình.

Ông Trump cho hay ông hi vọng sẽ có cuộc gặp mặt lần thứ hai với ông Kim vào đầu năm tới và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng việc vấn đề Triều Tiên không có nhiều tiến triển là nguyên nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ càng trở nên cần thiết.

Các quan chức Mỹ nhiều lần khẳng định Triều Tiên sẽ phải giải giáp vũ khí hoàn toàn và mở cửa cho các thanh sát viên quốc tế vào kiểm tra trước khi lệnh cấm vận có thể được dỡ bỏ, trong khi truyền thông Triều Tiên đã gọi đây là “chiến lược thù địch” và rằng Mỹ “đang đáp lại thiện chí bằng sự nghi ngờ”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/truyen-thong-my-dang-anh-can-cu-ten-lua-bi-mat-cua-trieu-tien-post284127.info