Truyền thông lo sợ khả năng tấn công vào nước Mỹ của Trung Quốc bằng tên lửa JL-3

Với việc Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3, truyền thông Mỹ lo ngại loại tên lửa này có khả năng tấn công thẳng vào nội địa quốc gia này bất cứ lúc nào.

Mùa hè 2019, Bộ quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận nước này thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3 - loại tên lửa hiện đại với tầm bắn xa bậc nhất mà Bắc Kinh đang có - khiến cả thế giới phải xôn xao. Nguồn ảnh: QQ.

Mùa hè 2019, Bộ quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận nước này thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3 - loại tên lửa hiện đại với tầm bắn xa bậc nhất mà Bắc Kinh đang có - khiến cả thế giới phải xôn xao. Nguồn ảnh: QQ.

Tới chủ nhật vừa rồi, Bắc Kinh đã thông báo nước này đưa vào thử nghiệm với cường độ cao tên lửa JL-3 - bước cuối cùng trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt loại tên lửa này. Nguồn ảnh: QQ.

Việc Trung Quốc đưa tên lửa đạn đạo JL-3 vào sản xuất hàng loạt đã khiến Mỹ tỏ thái độ lo ngại. Tờ Washington Times cho biết, loại tên lửa phóng từ tàu ngầm mới này của Trung Quốc hoàn toàn có khả năng tấn công vào bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Mỹ. Nguồn ảnh: QQ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3 hay còn được gọi với cái tên Cự Lãng 3 là tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ ba của Trung Quốc, được phát triển để hoạt động từ tàu ngầm Type 096 của nước này. Nguồn ảnh: QQ.

Không rõ loại tên lửa này được Trung Quốc phát triển từ bao giờ, tuy nhiên tới cuối năm 2018 vừa rồi, Trung Quốc mới bắt đầu thử nghiệm tên lửa JL-3 ở biển Bố Hải khiến thế giới sững sờ. Nguồn ảnh: QQ.

Mặc dù Trung Quốc vẫn còn giữ bí mật gần như tuyệt đối về loại tên lửa này, một vài nguồn tin vẫn tiết lộ tên lửa JL-3 sử dụng nhiên liệu rắn, tầm bắn tối đa từ 9000 km cho tới 11.900 km. Nguồn ảnh: QQ.

Theo những thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, có vẻ như tên lửa JL-3 có khả năng mang theo nhiều đầu đạn khác nhau. Khi tên lửa đạt đủ độ cao, đầu đạn sẽ tách ra và mỗi đầu đạn có khả năng nhắm vào một mục tiêu độc lập. Nguồn ảnh: QQ.

Đây là một tính năng cực kỳ nguy hiểm vì khi này, chỉ cần một quả tên lửa JL-3 được phóng đi, rất nhiều mục tiêu chiến lược của đối phương sẽ có nguy cơ bị xóa sổ chỉ trong chớp mắt. Nguồn ảnh: QQ.

Điều duy nhất mà phương Tây có thể tạm yên tâm về loại tên lửa này đó là nó sử dụng hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh Bắc Đẩu do Trung Quốc tự phát triển - hệ thống được cho là có độ chính xác thấp hơn GPS và càng tiến về bắc hoặc nam Bán Cầu, độ lệch của vệ tính Bắc Đẩu càng cao. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Tên lửa đạn đạo liên lục địa Mỹ đang sử dụng đã ra đời từ... Chiến tranh Lạnh.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/truyen-thong-lo-so-kha-nang-tan-cong-vao-nuoc-my-cua-trung-quoc-bang-ten-lua-jl-3-1322006.html