Truyền thông, lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ, ngành VHTTDL

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng về việc tăng cường phối, kết hợp giữa các đơn vị trong Bộ để phát huy hiệu quả công việc, sáng 9.8, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Báo Văn Hóa và Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Quyền Trưởng ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung và Phó TBT Báo Văn Hóa Phan Thanh Nam ký kết chương trình hợp tác

Theo đó, chương trình phối hợp sẽ chú trọng các nội dung: Xây dựng các bài viết tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau sự kiện với 3 sự kiện thường niên: Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4) và Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”; xây dựng các bài viết tuyên truyền, quảng bá các hoạt động thường xuyên tại Làng như: Hoạt động chuyên đề hằng tháng; Hoạt động của các nhóm đồng bào dân tộc; Hoạt động trải nghiệm của du khách; Giới thiệu các tour trải nghiệm, dịch vụ du lịch…

Để chương trình truyền thông có chiều sâu và đạt hiệu quả cao, Báo Văn Hóa sẽ xây dựng các bài viết giới thiệu về Làng Văn hóa là nơi bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 54 dân tộc Việt Nam với phương châm “Để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình”; sự quan tâm của Đảng,Nhà nước và Bộ VHTTDL về văn hóa các dân tộc thông qua các hoạt động tại Làng văn hóa; giới thiệu các nét đặc sắc các hoạt động đồng bào; giới thiệu về lợi thế, xúc tiến đầu tư và thu hút du lịch cũng như những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; kịp thời lên tiếng những ý kiến chưa chính xác về Làng, định hướng và dẫn dắt dư luận...

Lễ ký kết giữa hai đơn vị

Đồng thời, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Báo Văn Hóa tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác; chủ động phối hợp cung cấp thông tin về các nội dung tuyên truyền, quảng bá cho Báo Văn Hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Báo Văn Hóa tác nghiệp; chủ động phối hợp với Báo Văn hóa xử lý khi có thông tin chưa chính xác về các hoạt động, vận hành khai thác tại Làng...

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trịnh Ngọc Chung, quyền Trưởng ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, thời gian qua Báo Văn Hóa đã có nhiều bải viết tuyên truyền về các hoạt động của Làng Văn hóa giới thiệu đến đông đảo du khách về “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam. Ông Chung mong rằng, trong thời gian tới Báo Văn hóa sẽ tiếp tục đồng hành cùng Làng trong các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc.

Chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký kết

Tại lễ ký kết, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Phan Thanh Nam cho biết, Báo Văn Hóa là cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ VHTTDL về công tác quản lý và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, trong đó có các hoạt động của các đơn vị trong Bộ là nhiệm vụ, trách nhiệm của Báo Văn Hóa. Từ trước tới nay, Báo Văn Hóa luôn đồng hành với Làng cũng như các đơn vị khác trong Bộ, Tuy nhiên, để công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ hanh thông và hiệu quả đúng như tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, Báo Văn Hóa phối hợp với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện ký kết chương trình hợp tác. Đây cũng là đơn vị truyền thông đầu tiên của Bộ VHTTDL triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Tiếp sau đây, Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục triển khai ký kết với các đơn vị khác trong Bộ nhằm truyền thông, lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ, của ngành, góp phần xây dựng và bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển sự nghiệp thể thao, du lịch và gia đình của đất nước.

HOÀNG NGUYÊN; ảnh: TRẦN HUẤN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/van-hoc/artmid/486/articleid/55224/truyen-thong-lan-toa-hinh-anh-dep-cua-bo-nganh-vhttdl