Truyền thông Jordan chỉ ra nguyên nhân đội nhà thất bại trước Việt Nam

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 nhận được sự chú ý lớn khi Việt Nam đã hạ gục đối thủ đến từ Tây Á trên chấm penalty.

Sau thất bại của đội nhà, nhiều tờ báo của Jordan cho rằng đây là thất bại xứng đáng của đội nhà khi các cầu thủ đã đánh mất thế trận trong hiệp thi đấu thứ 2. Theo đó, tờ Royalnews có bài viết: “Jordan thất bại trước đội tuyển Việt Nam trên chấm 11 mét”.

Trong bài, tác giả thừa nhận đội tuyển Jordan đã đánh mất thế trận trong hiệp 2 và để Việt Nam vùng lên gỡ hòa. Tác giả viết: “Như vậy là đội tuyển Jordan đã dừng bước ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 sau loạt sút luân lưu cân não. Chúng ta đã chơi tốt hơn ở hiệp 1 và có bàn thắng dẫn trước do công của Abdel-Rahman từ cú sút phạt.

Dù vậy, sự thiếu tự tin đã khiến đội tuyển Jordan đánh mất thế trận ở hiệp 2. Điều đó đã tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam vùng lên tấn công. Với quyết tâm cao, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã có bàn gỡ ở phút 51. Sau đó, đội tuyển Jordan cũng không thể hiện được tinh thần tốt trong những phút còn lại cũng như 30 phút hiệp phụ.

Cuối cùng, chúng ta đã thất bại với tỷ số 2-4 ở loạt đấu súng. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết. Họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Nhật Bản và Saudi Arabia”.

Bên cạnh đó, nhật báo Al Ghad đã đăng tải một bài bình luận về việc vì sao đội nhà Jordan nhận thất bại mà họ cho là choáng váng trước VN. Theo tờ báo này, cuộc đối đầu với VN là màn trình diễn tồi tệ nhất tuyển Jordan và thua toàn diện trước thầy trò HLV Park Hang Seo.

Báo chí Jordan dành nhiều thời lượng để phân tích trận thua của đội nhà trước Việt Nam. Ảnh: Thể thao Việt Nam

“Đội tuyển quốc gia đã không thể hiện được sức mạnh, tố chất kỹ thuật, thể lực và tâm lý dẫn đến các cầu thủ không thể kiểm soát thế trận, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Họ đã đánh bất sự cân bằng trong chiến thuật, thể lực, thể hiện sự lo lắng và sự hãi một cách lạ lùng. Các tuyển thủ đều không thể hiện được phong độ cao nhất ở trận này”, tờ Al Ghad phân tích.

Ở trận này, Bahaa Abdulrahman là người lập công giúp Jordan có được lợi thế dẫn trước nhưng đã không thể bảo toàn điểm số trước một Việt Nam hơn hẳn về mọi mặt dù phân định thắng thua trên chấm 11m, theo tờ Al Ghad. Để minh chứng, nhật báo này đưa ra những con số thống kê của trận đấu cho thấy sự lép vế của Jordan trước Việt Nam.

Theo tờ Petra News, mục tiêu của Jordan là Asian Cup 2019 là đoạt vé vào bán kết. Như vậy, với thất bại trước Việt Nam, thầy trò Vital Borkelmans đã không hoàn thành chỉ tiêu. Trong quá khứ, Jordan từng có 2 lần vào tứ kết (năm 2004) và 2011) nhưng đều thất bại ở vòng 8 đội. Năm nay, họ thậm chí còn không thể vào tứ kết.

Tuy nhiên, trên tờ Jordan Times, Quốc vương Jordan đã ca ngợi màn trình diễn của tuyển quốc gia khi cho rằng “các tuyển thủ đã cố gắng hết sức và không nên quá hụt hẫng bởi họ vẫn là những người dũng cảm như biệt danh của đội bóng Al-Nashami”.

Xem thêm: Việt Nam thăng hạng FIFA, lot top những 'ông lớn' châu Á sau chiến thắng Jordan

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/truyen-thong-jordan-chi-ra-nguyen-nhan-doi-nha-that-bai-truoc-viet-nam-59607-11.html