Truyền thông Indonesia 'dập' tới tấp đội nhà vì thua thảm Malaysia

U17 Indonesia đã không thể giành được tấm vé đến VCK U17 châu Á 2023 sau thất bại thảm hại 1-5 trước U17 Malaysia

Ở lượt trận cuối bảng B vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Indonesia gặp U17 Malaysia. Đây là 2 đội ở bảng B cạnh tranh cho tấm vé dự VCK. U17 Indonesia chỉ cần một trận hòa là đủ điều kiện tham dự VCK U17 châu Á 2023. Khác với Indonesia, U17 Malaysia phải thắng ở lượt trận cuối nếu muốn lọt vào VCK U17 châu Á 2023 với tư cách đội nhất bảng.

U17 Malaysia ghi cả 5 bàn trong hiệp một theo cách ít ai ngờ tới. Zainurakhimi mở tỷ số rồi sau đó lần lượt các đồng đội lập công để tạo khoảng cách dẫn bàn quá lớn. Indonesia chỉ có bàn danh dự ở phút 90+2. Indonesia xuống nhì bảng B, đồng thời hết cơ hội dự vòng chung kết, bởi đứng thứ 7 trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trong khi chỉ lấy 6 đội. U17 Lào đã khiến Indonesia hết cơ hội, khi có trận thắng 2-1 trước Kyrgyzstan để vươn lên xếp thứ 6 các đội nhì bảng.

Sau trận đấu, tờ Bola giật tít: “Sốc! U17 Indonesia không thể giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023.”

“Trận thua này thật sự tồi tệ. Không chỉ phải chịu nỗi xấu hổ trên sân nhà, trận thua này còn khiến U17 Indonesia không thể tiến đến vòng chung kết U17 châu Á 2023”, tờ Bola bình luận.

Trong khi đó, tờ Tribun Jabar của Indonesia tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà nên đăng tải bài viết với dòng tít: “Thảm hại thay, đội U17 Indonesia không thể giành vé dự VCK châu Á, kém cả Lào. U17 Indonesia chỉ cần một trận hòa là giành vé dự VCK U17 châu Á với tư cách nhất bảng B. Nhưng rốt cuộc, đội bóng của HLV Bima Sakti lại kết thúc trận đấu với vị trí nhì bảng”.

“U17 Malaysia giành ngôi nhất bảng B với 10 điểm trong khi Indonesia chỉ có 9 điểm. Thất bại trước U17 Malaysia khiến cơ hội giành vé đi tiếp của Indonesia khép lại. U17 Indonesia chỉ còn biết hy vọng trận đấu giữa Saudi Arabia và Ấn Độ kết thúc với kết quả có lợi cho mình. Nhưng hy vọng đó đã tan thành mây khói khi U17 Ấn Độ chỉ thua 1-2 trước Saudi Arabia”, tờ Tribun Jabar viết tiếp.

Đây có thể xem là kết cục đau đớn của bóng đá trẻ xứ Vạn đảo khi hầu hết các cầu thủ U17 Indonesia tham dự chiến dịch lần này vừa mới lên ngôi vô địch giải U16 Đông Nam Á cách đây chưa lâu. Hơn nữa trước khi gặp U17 Malaysia, U17 Indonesia đã vượt qua đối thủ đáng ngại nhất là U17 UAE với tỷ số 3-2 để leo lên ngôi đầu bảng B. Dẫu sao, đây cũng sẽ là bài học kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ Indonesia để họ hướng tới tương lai.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truyen-thong-indonesia-dap-toi-tap-doi-nha-vi-thua-tham-malaysia-a574052.html