Truyền thông Indonesia bất bình với chiêu bài cũ của Thái Lan

HLV Akira Nishino chỉ cho phóng viên Thái Lan tác nghiệp và đóng cửa buổi tập với báo chí Indonesia.

Đội tuyển Thái Lan đã có mặt ở Indonesia để chuẩn bị cho loạt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10/9. Đoàn quân ông Nishino tập luyện từ tối ngày 7/9 sau khi có mặt ở Jakarta vào buổi trưa.

Báo chí Indonesia gần như không có tin tức của tuyển Thái Lan. Đội khách yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phong tỏa khu vực sân tập Madya (cách sân thi đấu 500 m) để tập kín hoàn toàn.

Hình ảnh buổi tập của Thái Lan trên trang thông tin của FAT. Ảnh: Changsuek.

Hình ảnh buổi tập của Thái Lan trên trang thông tin của FAT. Ảnh: Changsuek.

Đội tuyển Thái Lan dường như "cạch mặt" truyền thông của đối thủ sau sự cố bị chụp lén ngay ở Thái Lan trước trận gặp Việt Nam. Trong 2 buổi tập đầu tiên, chỉ có truyền thông Thái Lan được phép tác nghiệp. Báo chí Indonesia tỏ ra bất bình vì điều này.

Buổi tập thứ hai cũng diễn ra với quy định tương tự. Mọi nỗ lực tiếp cận chính thức của phóng viên địa phương đều vô nghĩa. Điều này dẫn đến việc PSSI phải có câu trả lời với truyền thông về quy định của tuyển Thái Lan.

Trang Bola Sport dẫn phát ngôn của Tổng thư ký PSSI, bà Ratu Tisha Destria: "Đội tuyển Thái Lan có quyền điều chỉnh yêu cầu buổi tập theo ý của họ. Khi Indonesia thi đấu trên sân khách, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Đó là quyền của mỗi đội".

Báo chí Indonesia phải chờ đến tối 9/9 mới có thể vào sân Bung Karno tác nghiệp trong buổi tập làm quen sân theo quy định của ban tổ chức. Truyền thông có 15 phút làm việc trước khi được mời ra ngoài.

Cách làm của tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino đã được thiết lập từ hôm 28/8 ở Bangkok. Sau 2 buổi tập mở cửa với báo chí, tuyển Thái Lan bắt đầu tập kín cho đến ngày thi đấu khi thấy truyền thông nước ngoài có mặt.

Mọi công tác thông tin, truyền thông đều được nhân viên của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) thực hiện, truyền tải qua kênh thông tin chính thức của đơn vị này. Để phòng ngừa "gián điệp", ông Nishino thậm chí còn chấp nhận đổi sân sát giờ tập.

Khi đến Indonesia, Thái Lan tiếp tục dùng chiêu bài cũ với hy vọng giữ kín nhân sự và lối chơi. Họ đã hòa 0-0 trước Việt Nam ở lượt trận đầu tiên nên rất muốn thắng Indonesia vào tối ngày 10/9 để có lợi thế sớm ở bảng G.

Màn trình diễn của Tiến Linh trước U22 Trung Quốc Không thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng trên sân, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vẫn lập một cú đúp giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc tối 8/9.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truyen-thong-indonesia-bat-binh-voi-chieu-bai-cu-cua-thai-lan-post988153.html