Truyền thông Hàn Quốc: Triều Tiên có thể cũng đang khốn đốn vì Covid-19

Tờ Business Insider cho biết, lập trường kiên định của Bình Nhưỡng vẫn khẳng định rằng Triều Tiên vô sự với Covid-19.

Truyền thông Hàn Quốc đã có báo cáo rằng hàng trăm lính Triều Tiên có thể đã tử vong cùng với hàng nghìn người khác đang trong tình trạng cách ly trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Hình ảnh công nhân trong quần áo bảo hộ phun xịt khử trừng cẩn thận nhằm đối phó với dịch bệnh tại một nhà máy ở Bình Nhưỡng. Ảnh:: Korean Central News Agency/ AP

Hình ảnh công nhân trong quần áo bảo hộ phun xịt khử trừng cẩn thận nhằm đối phó với dịch bệnh tại một nhà máy ở Bình Nhưỡng. Ảnh:: Korean Central News Agency/ AP

Tờ Bussiness Insider cho biết, các nhà lãnh đạo của Triều Tiên cho rằng dịch bệnh toàn cầu sẽ không thể xâm nhập vào quốc gia của họ.

Theo tờ Daily NK, một tổ chức tin tức Hàn Quốc, dịch Covid-19 đã khiến khoảng 180 lính Triều Tiên tử vong vào tháng Một và tháng Hai trong khi đó khoảng 3.700 người khác rơi vào diện cách ly.

Hãng tin Yonhap cũng đưa tin, khoảng 10.000 người Hàn Quốc đang trong tình trạng cách ly vì lo sợ dịch Covid-19, tuy nhiên khoảng 4000 người đã được ra ngoài khi không có biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, chính phủ Triều Tiên vẫn giữ nguyên lập trường không cung cấp thông tin chi tiết về dịch bệnh.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 9/3 cho biết, dịch bệnh truyền nhiễm này không lây lan vào Bình Nhưỡng.Tính đến ngày hôm nay (10/3), có hơn 112.000 người lây nhiễm dịch Covid-19 toàn cầu và khiến khoảng 4000 người tử vong.

Tờ Daily NK đã cung cấp các thông tin từ báo cáo y tế của quân đội Triều Tiên, trong đó bệnh viện này cung cấp số lượng các binh sĩ Triều Tiên đã được điều trị các bệnh về viêm phổi, lao, hen suyễn và cảm lạnh cũng như số người bị cách ly.

Nguồn tin từ tờ Daily NK cho biết, báo cáo đã khiến cho giới lãnh đạo trong quân đội có phần bức xúc. Giới quan chức quân đội này đã yêu cầu các bệnh viện quân đội vệ sinh sạch sẽ, khử trùng các khu vực cách ly của binh sĩ. Các binh sĩ có hệ miễn dịch kém hoặc những người có tiền sử bệnh đều cần phải theo dõi chặt chẽ.

Theo tờ Daily NK, các nhà lãnh đạo quân sự cũng sẽ đưa ra các hình phạt nghiêm khắc nếu công tác kiểm soát bệnh dịch không đảm bảo.

"Các đánh giá trong tương lai về việc sẵn sàng đối phó với dịch bệnh bao gồm tổng quát số lượng các binh sĩ đã tử vong đồng thời nói thêm những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm vì số lượng binh sĩ tử vong do không kiểm soát tốt", tờ Daily NK cho biết.

Theo tờ báo này, các quan chức đang xem xét hỗ trợ lương thực cho binh lính để đối phó với đại dịch Covid-19. Cùng với đó, người dân phải đảm bảo công tác hậu cần phục vụ quân đội, các binh sĩ sẽ được cung cấp ít nhất 800 gram lương thực mỗi ngày. Bữa ăn của các binh sĩ sẽ là ba bữa súp đậu nành xay nhuyễn mỗi ngày thay vì chỉ ăn một bữa thông thường giống trước đây.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truyen-thong-han-quoc-trieu-tien-co-the-cung-dang-khon-don-vi-covid-19-202003101517325.htm