Truyền thông Hàn Quốc lo cho ông Park và khích lệ Công Phượng

Trước việc cùng lúc dẫn dắt 2 đội tuyển Việt Nam hướng tới 2 mục tiêu quan trọng cuối năm 2019, tác giả tờ Best Eleven của Hàn Quốc lo lắng nhà cầm quân Park Hang Seo sẽ bị quá tải. Trong khi đó, nhiều tờ báo của Hàn Quốc cũng đã lên tiếc khích lệ Công Phượng sau khi tiền đạo người Việt Nam được trao cơ hội đá chính tại K.League 2019.

Truyền thông Hàn Quốc lo ngại HLV Park Hang Seo quá tải khi cùng lúc dẫn dắt 2 đội tuyển Việt Nam.

Truyền thông Hàn Quốc lo ngại HLV Park Hang Seo quá tải khi cùng lúc dẫn dắt 2 đội tuyển Việt Nam.

Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua, tới đây, huấn luyện viên Park Hang Seo còn 2 nhiệm vụ quan trọng là cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và cùng đội tuyển U22 Việt Nam “săn vàng” tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines, xa hơn là chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan vào đầu năm tới. Về mục tiêu giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 30, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ có khoảng 5 tuần để chuẩn bị cho giải đấu.

Trước khi cùng các học trò tham dự 2 giải đấu quan trọng trên, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ dẫn các tuyển thủ Việt Nam sang Thái Lan tham dự King’s Cup 2019 diễn ra vào tháng 6 với sự góp mặt của đội tuyển nước chủ nhà, Ấn Độ và thêm một đội bóng nữa vẫn chưa được chốt. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá El Salvador đã nhận lời tham dự King’s Cup của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và được xác định sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết giải đấu này.

Nhưng sau đó Liên đoàn Bóng đá El Salvador phải cân nhắc lịch di chuyển, thi đấu giữa King's Cup 2019 với Cúp vàng CONCACAF 2019 - giải bóng đá dành cho các quốc gia Bắc, Trung Mỹ và Caribe, diễn ra từ ngày 15-6 đến 7-7 tại 3 nước là: Mỹ, Costa Rica và Jamaica. Do thời gian diễn ra hai giải đấu gần nhau cùng việc phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển tới Thái Lan, nên El Salvador gần như chắc chắn sẽ không tham dự King’s Cup như kế hoạch ban đầu.

Trong lúc chờ đợi phản hồi từ phía Liên đoàn Bóng đá El Salvador, chủ nhà Thái Lan đã nỗ lực gửi lời đề nghị đến… 10 Liên đoàn Bóng đá thuộc châu Âu và Bắc Trung Mỹ. Các đội bóng này có thứ hạng nằm trong tốp 100 FIFA. Trong trường hợp El Salvador không đồng ý tham gia, Thái Lan sẽ thuyết phục một đội tuyển khác tham dự King’s Cup và đây cũng sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết của giải đấu này.

Công Phượng được truyền thông Hàn Quốc đánh giá tích cực sau khi được đá chính tại K.League.

King’s Cup 2019 được xem là cơ hội rất tốt để các tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Do giải đấu được tính điểm bởi hệ thống thi đấu của FIFA nên huấn luyện viên Park Hang Seo có thể triệu tập cả 3 cầu thủ của Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài là Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường về nước. Bên cạnh đó, kết quả của giải đấu này sẽ giúp Việt Nam có bước tiến trên Bảng xếp hạng thế giới và sẽ tạo lợi thế trong việc phân nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Việc cùng đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc đối mặt thêm với rất nhiều khó khăn. Bên cạnh việc cùng các trợ lý “vi hành” trên khắp các sân cỏ cả nước để “xem giò” các tuyển thủ nhằm chuẩn bị cho cả 2 đội tuyển, ông Park cũng phải lên kế hoạch chi tiết cho King’s Cup, vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trước những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng trong thời gian còn lại của năm 2019, tác giả của trang Best Eleven (Hàn Quốc) đã bày tỏ lo ngại vị chiến lược gia 60 tuổi có thể quá tải công việc: “Với lịch làm việc dày đặc và bao quát cả 2 cấp độ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, ông Park đã trở thành huấn luyện viên bận rộn nhất thế giới”.

Tác giả của trang Best Eleven cũng đưa ra lời khuyên với vị chiến lược gia 60 tuổi là cần tập trung cho một giải đấu cụ thể hơn là tham gia đá giao hữu: “Việc tập trung tham dự một giải đấu sẽ cải thiện được nhiều kỹ năng và phong độ cho các cầu thủ hơn là đá giao hữu". Trong khi đó, trên cổng thông tin Naver, nhiều cổ động viên Hàn Quốc hy vọng ông Park Hang Seo giữ gìn sức khỏe trong giai đoạn cuối năm và tiếp tục mang về thành công cho bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, truyền thông Hàn Quốc cũng đang dành cho tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Việt Nam sự khích lệ lớn sau khi đã được Ban lãnh đạo Incheon United trao cơ hội đá chính tại K.League 2019 trong trận đấu với Daegu hôm 3-4 vừa qua. Sau khi Công Phượng đi vào lịch sử K.League khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu trọn vẹn 90 phút ở một trận đấu tại K.League, cây bút Anyoungjun của tờ Best Eleven - Tạp chí bóng đá lâu đời nhất Hàn Quốc đã có những đánh giá tích cực với tiền đạo sinh năm 1995: “Đây là kết quả của việc liên tục tăng vị trí và ảnh hưởng trong đội. Kể từ khi gia nhập Incheon, anh ấy đã thể hiện mong muốn được ra sân”.

Trong bài viết của mình, tác giả của Best Eleven đã chỉ ra những hạn chế của Công Phượng ở trận đấu chính thức đầu tiên tại K.League 2019: “Khả năng tranh chấp của Công Phượng còn thấp, một số đường chuyền của anh đã không tới được đồng đội. Có thể một số cổ động viên đã không còn kỳ vọng nhiều ở anh như trước. Tuy vậy, trận đấu này sẽ có ích cho anh ấy, là một dịp tốt để đánh dấu sự khởi đầu của Công Phượng”.

Mặc dù vậy, cây bút Anyoungjun nhận xét trận đấu mở màn với Daegu vừa qua sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của Công Phượng: “Thay vì thất vọng trước thực tế, ánh mắt đầy khát khao của Công Phượng như cam kết về một bước tiến trong sự nghiệp chứ không phải là kết thúc của một ước mơ. Giờ đây, mới là bước khởi đầu thực sự của anh ấy!”.

Tiền đạo người Việt Nam (trắng) đã có lần thứ 2 liên tiếp được trao cơ hội đá chính trong màu áo CLB Incheon United.

Trong khi đó, tác giả của Oh My News có bài phân tích, Incheon sẽ không thể phát huy được hết khả năng của Công Phượng bằng lối chơi bóng dài bóng bổng hiện tại do chiến thuật này đòi hỏi về thể lực và chiều cao của các tuyển thủ: “Chiến thuật này không phù hợp với Công Phượng, tiền đạo có thể hình thấp bé và sử dụng rê bóng làm vũ khí chính. Trên thực tế, trong trận đấu với Daegu, Công Phượng hiếm khi nhận được bóng từ những pha phất bóng dài của các đồng đội".

Theo Oh My News, Ban huấn luyện của Incheon United cần có sự điều chỉnh trong lối chơi để phát huy kỹ thuật rê bóng, kiểm soát bóng tốt và xử lý gọn gàng trong phạm vi hẹp của Công Phượng đã được huấn luyện viên Park Hang Seo áp dụng ở đội tuyển Việt Nam: "Để tối đa hóa sức tấn công của Công Phượng, việc Incheon thay đổi lối chơi từ bóng dài sang bóng ngắn là điều không thể tránh khỏi. Điều này sẽ giúp Phượng phát huy kỹ thuật cá nhân và giải tỏa khó khăn khi phải sử dụng sức trong những đường bóng dài. Thay đổi này là cần thiết nếu Incheon muốn có khoảng trống để ghi bàn".

Một tin vui với người hâm mộ Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tiếp tục được Ban lãnh đạo Incheon United điền tên vào danh sách thi đấu trong chuyến làm khách của Jeonbuk Hyundai Motors trong khuôn khổ vòng 6 K.League 2019 chiều 6-4. Việc liên tục được trao cơ hội đá chính có ý nghĩa tích cực lớn với Công Phượng để thích nghi với sự khốc liệt của giải đấu.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/truyen-thong-han-quoc-lo-cho-ong-park-va-khich-le-cong-phuong/