Truyền thông Hà Lan nói lời thật chuyện Văn Hậu ra sân

Tờ Omrop Fryslan (Hà Lan) cho rằng đã có sự can thiệp mang yếu tố thương mại nhiều hơn là chuyên môn khi Văn Hậu được vào sân thi đấu.

Hình ảnh Văn Hậu và sân thay người ở phút 89 trong màu áo CLB Heereveen rạng sáng ngày 18/12/2019 làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhiều người cho rằng đây là bước tiến vượt bậc cho chàng tiền vệ người Thái Bình cũng như là bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tờ Omrop Fryslan (Hà Lan) cho biết, giám đốc bán hàng của Heerenveen, Martin Koopman được cho là đã có can thiệp để HLV Johnny Jansen sử dụng Văn Hậu trong trận đấu rạng sáng nay.

Cụ thể, sau trận đấu với Excelsior ở cúp quốc gia Hà Lan (vòng trước), Martin Koopman đã gặp trực tiếp HLV Johnny Jansen để đề cập tới việc tại sao không để Văn Hậu ra sân.

Những quan chức cấp cao khác của Heerenveen cũng tỏ ra sốt ruột không kém những người hâm mộ Việt Nam khi Văn Hậu không được sử dụng một phút nào ở mùa giải này.

Văn Hậu thi đấu trong màu áo CLV Heereven rạng sáng ngày 18/12.

Văn Hậu thi đấu trong màu áo CLV Heereven rạng sáng ngày 18/12.

Nguyên nhân bởi Heerenveen đang muốn tập trung phát triển ở thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Việc Văn Hậu chưa được ra sân từ đầu mùa có thể khiến họ mất đi lượng CĐV đáng kể.

Những thông tin mà Omrop Fryslan đưa ra cũng không phải không có lý khi mà ngay trước thời điểm vòng 2 cúp quốc gia Hà Lan diễn ra, chính HLV Johnny Jansen cho biết: "Cơ hội để Văn Hậu ra sân một vài phút cho Heerenveen trong năm nay gần như không có".

Tuy nhiên, chỉ ngay hôm sau, Văn Hậu lại được tung vào sân ở thời điểm cuối cùng của trận đấu, khi mà Heerenveen đã dẫn đối phương tới 2 bàn không gỡ.

Trước đó, truyền thông Hà Lan cũng đưa tin, lương Văn Hậu nhận được tại CLB Heerenveen sẽ do một doanh nghiệp Việt Nam trả.

Mặc dù sau đó, phía đơn vị chủ quản đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định trình độ kỹ thuật của chàng cầu thủ người Thái Bình hoàn toàn có thể đáp ứng được với môi trường bóng đá Châu Âu nhưng điều này vẫn làm dấy lên nghi vấn, việc hậu vệ trái Văn Hậu sang Hà Lan chơi bóng mang mục đích thương mại nhiều hơn chuyên môn.

Báo giới Hà Lan từng thừa nhận rằng, sức hút của Đoàn Văn Hậu đã mang về "khoản lãi lớn" về hiệu quả truyền thông cho SC Heerenveen. Kể từ khi chiêu mộ Văn Hậu fanpage SC Heerenveen đã tăng từ 73.000 lượt theo dõi lên 385.000 lượt theo dõi.

Truyền thông Việt Nam cũng ngay lập tức thương lượng mua bản quyền Giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đến nay, HTV và VTVCab là 2 đơn vị tuyên bố sở hữu bản quyền giải này ở Việt Nam.

Tại các nước có nền bóng đá phát triển, việc phát triển bóng đá ngoài để phục vụ người hâm mộ nước nhà thì yếu tố kinh tế cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bóng đá đang trở thành một ngành đem lại lợi nhuận lớn tại Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha...

Việc Văn Hậu sang Heerenveen với mục đích gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng việc cầu thủ này có được thường xuyên ra sân và đóng góp như thế nào vào thành tích của đội bóng chủ quản.

Trước Văn Hậu, tiền đạo Công Phượng, tiền vệ Xuân Trường và thủ môn Văn Lâm cũng đã và đang thi đấu ở các giải nước ngoài.

Trong khi Văn Lâm ít nhiều để lại dấu ấn tại giải vô địch quốc gia Thái Lan thì Xuân Trường và Công Phượng hầu như "mất tích" trên sân cổ vì phải ngồi trên ghế dự bị.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/truyen-thong-ha-lan-noi-loi-that-chuyen-van-hau-ra-san-3393548/