Truyền thống đội mũ tóc của dân tộc Miao Trung Quốc

Trong dịp năm mới, để tưởng nhớ tổ tiên, người dân tộc Miao của Trung Quốc đội những chiếc mũ làm từ tóc của tổ tiên. Những chiếc mũ được tết từ tóc và len với tạo hình khổng lồ như những chiếc sừng trên đầu phụ nữ dân tộc Miao.Cô Yang Yunzheng – Người Dân tộc Miao cho biết: 'Đây là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay truyền lại. Cứ vào dịp đầu xuân năm mới, các cô gái trong làng lại đội chiếc mũ này đi trẩy hội. Chúng tôi không đội chiếc mũ này trong sinh hoạt hàng ngày, mà chỉ đội trong những dịp đặc biệt thôi.'

Thay vì vứt những sợi tóc rụng, phụ nữ dân tộc thiểu số Miao giữ chúng và tích góp để tạo ra một bộ sưu tập tóc. Vào những dịp đặc biệt, họ cuốn tóc quanh một chiếc trâm cài có hình dạng sừng trâu để tạo thành đồ trang sức độc đáo. Do đó, dân tộc Miao còn mang biệt danh "Dân tộc Miao Sừng dài".

Bộ sưu tập tóc không chỉ gồm những sợi tóc của người mẹ, con gái mà còn bao gồm tóc của những phụ nữ thuộc thế hệ trước. Nhiều mũ tóc đã tồn tại vài trăm năm. Họ nhuộm bộ tóc và giữ cẩn thận để chúng luôn bóng và đẹp.

Đội mũ tóc là cách mà người dân tộc Miao tưởng nhớ tổ tiên của họ. Mỗi khi chải tóc, người phụ nữ sẽ nhặt những sợi tóc rụng và giữ lại. Họ sẽ trao chúng cho con gái khi các cô lấy chồng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/truyen-thong-doi-mu-toc-cua-dan-toc-miao-trung-quoc