Truyền thống 'điên rồ' ở những trường ĐH hàng đầu thế giới: Sinh viên khỏa thân vì lý do không tưởng

Trên thế giới, có rất nhiều trường đại học có truyền thống văn hóa kỳ lạ khiến chúng ta vô cùng ngạc nhiên, một trong số đó là việc khỏa thân với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Bạn đã bao giờ nghe về truyền thống khỏa thân trong trường đại học chưa? Trường Đại học Brown ở Providence, Rhode Island (Mỹ) có lẽ là ngôi trường đầu tiên ủng hộ trào lưu này, thậm chí là tổ chức nhiều dịp cho sinh viên toàn trường tham gia. Họ cho rằng đây là một trong những cơ hội hiếm hoi giúp con người thoát khỏi những ràng buộc trong cuộc sống.

Không chỉ riêng đại học Brown, dưới đây là top 5 trường đại học danh tiếng trên thế giới cũng có truyền thống văn hóa kỳ lạ này.

Cao đẳng Hamilton

Trào lưu Varsity Streaking Team của trường Cao đẳng Hamilton.

Trào lưu Varsity Streaking Team của trường Cao đẳng Hamilton.

Trong khi một số trường lấy lý do khỏa thân như một cái cớ để tổ chức tiệc tùng thì các sinh viên của trường Cao đẳng Hamilton lại coi đây là một môn thể thao cạnh tranh, có tên là Varsity Streaking Team (Chạy khỏa thân theo nhóm). Varsity Streaking Team ra đời vào năm 2004, được ban lãnh đạo trường công nhận như một hoạt động tập thể, thậm chí là có cả hình ảnh tư liệu, đào tạo và loại bỏ thành viên khi không đáp ứng đủ tiêu chí sinh hoạt.

Trường đại học Rice

Trào lưu Baker 13 của trường Đại học Rice University.

Với thời tiết nóng nực như ở Houston thì việc muốn lột đồ khỏa thân là chuyện không hiếm. Và Baker 13 của trường đại học Rice ra đời. Đây là trào lưu khỏa thân nhưng sẽ bôi kem cạo râu lên một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Baker 13 xuất hiện lần đầu tiên trong khuôn viên trường Đại học Rice vào năm 1974. Kể từ đó, cứ đến ngày 13 và 31 mỗi tháng, sinh viên nam trong trường sẽ tham gia vào trào lưu này.

Theo truyền thống, người tham Baker 13 sẽ để lại dấu vân tay trên cửa sổ thư viện. Tuy nhiên, trò chơi này cũng khá nguy hiểm vì có không ít người bị thương trong quá trình vui chơi. Cho đến năm 2001, trào lưu Baker 13 có phần nguội đi vì một hóa đơn phạt lên đến 150.000 USD (gần 3,5 tỷ VND) cho trường Đại học Rice vì tội gây rối và mất trật tự công cộng.

Trường đại học Yale

Ảnh minh họa.

Đại học Yale không phải là ngôi trường đầu tiên có tiệc khỏa thân nhưng sau khi Rachel Aviv, phóng viên của tờ New York Time đưa tin về những khuôn viên bí mật nơi tổ chức các bữa tiệc, họ bỗng trở nên nổi tiếng nhất. Pundits, một nhóm thuộc trường đại học Yale, đã bí mật tổ chức 6-8 bữa tiệc khỏa thân hàng năm tại mọi ngóc ngách trong trường, từ hành lang, các phòng học bỏ hoang hay thậm chí là trong thư viện trường. “Các sinh viên trong bữa tiệc nhảy múa với nhau nhưng ít xảy ra tình trạng tiếp xúc cơ thể. Điều bất ngờ hơn là dường như phái mạnh tự ý thức hơn là phái nữ”, Aviv cho hay.

Trường đại học Harvard

Lễ hội “Full Moon on he Squad”

Kể từ năm 1990, vào cuối mỗi học kỳ mùa xuân và mùa thu, đêm trước kỳ thi cuối kỳ, các sinh viên nam thường khỏa thân và chạy 1 vòng sân trong khuôn viên trường Harvard. Sự kiện này được gọi với tên Primal Scream. Mặc dù nhiệt độ về đêm vào tháng 1 ở Boston là vào khoảng 4 đến -7 độ C, chạy trong tình trạng khỏa thân sẽ kèm theo một số rủi ro tê cóng nghiêm trọng.

Trường đại học Stanford

Lễ hội “Full Moon on he Squad”

Một số trường nữ sinh ở Palo Alto thực sự thích khỏa thân vì nhiều lý do. “Full Moon on he Squad” là một lễ hội vô cùng nổi tiếng của trường đại học Stanford, nơi những tân sinh viên và sinh viên năm cuối sẽ tụ tập và tổ chức tiệc vào nửa đêm với trang phục tự chọn, một số người lựa chọn khỏa thân.

Trào lưu tương tự là Synergy House được tổ chức ở Beltane, sự kiện có khoảng nửa số người tham dự khỏa thân, họ ném nước ép củ cải vào nhau và “đánh nhau trong vòng tròn xung quanh 3 trinh nữ”. Columbae, một ngôi trường có truyền thống lui tới thư viện Stanford trong tình trạng khỏa thân để giao đồ ăn nhẹ cho sinh viên

Hà.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/truyen-thong-dien-ro-o-nhung-truong-dh-hang-dau-the-gioi-sinh-vien-khoa-than-vi-ly-do-khong-tuong-3885328.html