Truyền thống đấu bò tót có nguy cơ bị xóa sổ

Các biện pháp phong tỏa trong đại dịch có thể dẫn đến sự sụp đổ của truyền thống đấu bò tại Tây Ban Nha.

 Bò tót gặm cỏ trong trang trại Tây Ban Nha. Ảnh: Euro News.

Bò tót gặm cỏ trong trang trại Tây Ban Nha. Ảnh: Euro News.

Ngành công nghiệp đóng góp 4,5 tỷ euro cho nền kinh tế Tây Ban Nha phải đấu tranh để tồn tại trong nhiều thập kỷ gần đây, trong bối cảnh nhiều người quay lưng lại với truyền thống gây tranh cãi.

Đại dịch nổ ra khiến ngành công nghiệp giải trí và du lịch của Tây Ban Nha phải đóng cửa, các nhà lai tạo bò đang lo sợ điều tồi tệ nhất.

Fernando Guzman, người sở hữu một trăm con bò giống bán hoang dã được sử dụng để chiến đấu, lo sợ gia súc của mình có thể chui vào lò mổ nếu các biện pháp phong tỏa tiếp tục.

"Hiện tại chỉ còn 100.000 bò giống đặc biệt này trên thế giới", ông Guzman nói: "Bò đực chiến đấu là giống bán hoang dã. Chúng đến từ một số con bò đực đầu tiên tồn tại ở Tây Ban Nha, được thuần hóa bởi con người. Điều khiến chúng nổi tiếng là sự can đảm".

"Hơn thế nữa, chúng đóng một vai trò quan trọng trong bảo tồn môi trường", theo Guzman. Ông nói rằng sự sụp đổ của ngành công nghiệp đấu bò sẽ có tác động sâu rộng vượt ra ngoài sự hỗn loạn kinh tế.

"Các vấn đề nó sẽ tạo ra là môi trường, văn hóa và kinh tế. Tôi nghĩ rằng bây giờ mới chỉ thấy phần nổi của tảng băng trôi, và mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra nó mang cấp độ thảm họa".

Đảng chính trị Tây Ban Nha - PACMA (Đảng chống ngược đãi động vật) - không đồng tình trước những tuyên bố này.

"Những người thu lợi từ việc nhân giống, lạm dụng bò, khiến chúng bị tra tấn và hành quyết trong cái gọi là ‘lễ hội’ không thể là những người hoạch định đạo luật lấy danh nghĩa đạo đức cho những ai yêu cầu cấm hoạt động bạo lực, dựa trên sự tra tấn và lạm dụng động vật, này”.

Một thực tế mà ngành đấu bò cố gắng che giấu là đích đến cuối cùng của phần lớn những con bò đực chiến đấu này vẫn sẽ là lò mổ. Chỉ 1% số bò chiến chết trong trận đấu.

Việc hủy bỏ mùa giải đấu bò Madrid sẽ dẫn đến thiệt hại 400 triệu euro cho thành phố. Các sự kiện ngoài trời được thiết lập để sớm được phép trở lại, nhưng với những hạn chế nghiêm trọng.

Rafael García Garrido, Giám đốc của Plaza de Las Ventas Arena lo ngại rằng các quy định giãn cách xã hội sẽ cản trở việc kinh doanh. "Trong một địa điểm như thế này, với sức chứa 24.000 người, chúng tôi chỉ được phép bán vé cho 1.000 người. Đấu bò mà không có khán giả là vô nghĩa. Khi hoạt động trở lại, chúng tôi muốn nó được tiến hành thật trang nghiêm".

Một số thành phố và khu vực ở Tây Ban Nha, bao gồm cả Catalonia, đã cấm các lễ hội đấu bò, được biết đến với tên địa phương là “corridas”. Trong những năm gần đây, các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra phản đối việc tiến hành truyền thống này.

Dương Châu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/truyen-thong-dau-bo-tot-co-nguy-co-bi-xoa-so-d265223.html