Truyền thông châu Á: U23 Việt Nam đứng trước thử thách lớn

Cùng hòa không bàn thắng trước U23 UAE và U23 Jordan, U23 Việt Nam đã đánh mất quyền tự quyết và đang gặp nhiều khó khăn tại bảng D VCK U23 châu Á 2020.

Ở lượt trận thứ hai bảng D gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam đã không thể ghi được bàn thắng và chấp nhận tỷ số hòa. Với hai điểm sau hai trận gặp U23 Jordan và U23 UAE, cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Park Hang-seo đang bị thử thách.

U23 Việt Nam vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Ảnh: AFC

Tờ Fox Sports Asia đánh giá: “Mọi chuyện ở VCK U23 châu Á 2020 không hề dễ dàng với đương kim Á quân U23 Việt Nam. Họ chưa để thủng lưới nhưng cũng chưa thể ghi bàn và chưa giành chiến thắng nào. Ngoài ra HLV Park Hang-seo còn phải đối mặt với thực tế rằng hàng phòng ngự đã chơi không ổn trước U23 Jordan. U23 Việt Nam đứng trước thử thách lớn cho cơ hội đi tiếp”.

Tờ Live Sport Asia bình luận: “Không thể ghi bàn vào lưới U23 Jordan, U23 Việt Nam phải chấp nhận trận hòa không bàn thắng thứ 2 liên tiếp. Điều này khiến cho á quân giải U23 châu Á không còn quyết tự quyết. Họ buộc phải thắng U23 Triều Tiên và chờ đợi vào kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan. Nếu như trận đấu này kết thúc với kết quả hòa có tỷ số từ 1-1 trở lên thì U23 Việt Nam sẽ chính thức bị loại”. Cùng quan điểm, tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng U23 Việt Nam đã bị đẩy vào thế khó khi mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng: “U23 Việt Nam đã gây thất vọng khi hòa trận đấu thứ 2 liên tiếp với tỷ số 0-0. U23 Việt Nam đã không còn quyết tự quyết ở lượt đấu cuối. Họ buộc phải thắng U23 Triều Tiên và chờ đợi kết quả của trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE”. Còn bài viết trên trang Sohu của Trung Quốc đăng dòng tiêu đề: "Thêm trận hòa 0-0, U23 Việt Nam giành được điểm nhưng ở trong tình huống khó khăn, khoảng cách đi tiếp và bị loại mong manh".

Các học trò của ông Park phải cố gắng rất nhiểu ở trận cuối. Ảnh: AFC

Trong khi đó, tờ Sportsw của Hàn Quốc thì chờ đợi phép màu của HLV Park Hang-seo: “Việt Nam phải giành chiến thắng trước Triều Tiên. Nhưng nếu hàng công của họ chậm chạp, Việt Nam sẽ khó lòng có trọn vẹn 3 điểm. Mặt khác, UAE - Jordan chỉ cần 1 trận hòa có bàn thắng là thuận lợi cùng nhau vào tứ kết. Nhưng đầu tiên, hãy chú ý, phải xem “phép màu Park Hang-seo” liệu có phát huy tác dụng ở trận gặp Triều Tiên hay không?”. Tờ Newsis cũng của Hàn Quốc thì viết: “Kịch bản tốt nhất của U23 Việt Nam là thắng Triều Tiên và trận UAE vs Jordan có phân địch thắng - thua. Khi đó Việt Nam lấy vé tứ kết với tư cách đội nhì bảng. Ông Park hứa cùng các học trò chơi tích cực hơn ở trận chiến cuối cùng vòng bảng”. Ngoài ra, Newsis đã nêu ra những điều kiện cần và đủ để U23 Việt Nam có thể đi tiếp, với không ít lo lắng cho U23 Việt Nam nếu vào tứ kết: “Đấu Hàn Quốc là gánh nặng, áp lực cho ông Park, nhưng Uzbekistan cũng không dễ dàng. U23 Việt Nam đã thua đội này ở chung kết 2 năm về trước và hiện vẫn còn 6 cầu thủ vô địch góp mặt".

Lượt cuối bảng D diễn ra đồng thời lúc 20h15 ngày 16.1. U23 Việt Nam gặp U23 CHDCND Triều Tiên trên sân Rajamangala (Bangkok), còn U23 Jordan đấu U23 UAE tại Buriram.

P.V (tổng hợp)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/25441/truyen-thong-chau-a-u23-viet-nam-dung-truoc-thu-thach-lon